
Giải K1 thế giới quy tụ 604 võ sĩ thuộc 82 đội đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội tuyển Indonesia, Myanmar, Singapore, Campuchia, Philippines cử lực lượng tham dự giải này nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Đội tuyển Việt Nam dự giải với thành phần gồm: Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Vương Thị Thuyết và Nguyễn Thị Phương, dội do huấn luyện viên trưởng Dương Hoàng Long trực tiếp dẫn dắt đội, điều hành công tác huấn luyện và chiến thuật trong suốt giải đấu.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Karate Việt Nam trở lại đấu trường K1 nhằm tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn sắp tới, đặc biệt là SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm tại Thái Lan.
Theo Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết, một số võ sĩ chủ lực trong danh sách 7 tuyển thủ chuẩn bị tham dự Giải vô địch Karate thế giới 2025 vào cuối tháng 10 tại Paris (Pháp). Vì vậy, Chương trình thi đấu của giải K1 tại Malaysia là cuộc chuẩn bị chuyên môn tốt nhất cho vận động viên.
Theo đăng ký của Ban huấn luyện, 3 võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (hạng cân 55kg nữ), Vương Thị Thuyết (hạng 61kg), Đinh Thị Hương (hạng 68kg nữ) thi đấu nội dung Kumite (đối kháng) theo hạng cân của mình. Các tuyển thủ còn lại tham dự nội dung Kata (biểu diễn).
Ban huấn luyện cho biết, mục tiêu trước mắt không đặt nặng thành tích mà ưu tiên kiểm nghiệm phong độ và rèn luyện chiến thuật cho các tuyển thủ trước thềm SEA Games và Giải vô địch Karate thế giới 2025.
Được biết, tại SEA Games 33 - 2025, môn Karate đưa vào thi đấu 15 bộ huy chương trong đó có 7 nội dung Kumite nam, 6 nội dung Kumite nữ và 2 nội dung Kata.