Schlotterbeck gặp vấn đề ở đầu gối sau một pha va chạm trong hiệp 1 và không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund được các nhân viên y tế chăm sóc ngay trên sân trước khi phải rời cuộc chơi, nhường chỗ cho Antonio Rudiger sau giờ nghỉ.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Nagelsmann xác nhận những tín hiệu ban đầu không mấy khả quan. Nhà cầm quân người Đức cho biết, Schlotterbeck gặp chấn thương liên quan đến dây chằng và có nguy cơ bị đứt dây chằng chéo trước.
“Đó là vấn đề về dây chằng. Những đánh giá ban đầu không thực sự tích cực”, ông Nagelsmann chia sẻ.
Nếu kết quả kiểm tra chuyên sâu xác nhận chẩn đoán này, Schlotterbeck gần như chắc chắn phải chia tay phần còn lại của World Cup 2026 và nghỉ thi đấu dài hạn. Đây sẽ là tổn thất lớn với tuyển Đức khi trung vệ 26 tuổi là lựa chọn thường xuyên của huấn luyện viên Nagelsmann từ đầu giải, đá cặp cùng Jonathan Tah ở trung tâm hàng phòng ngự.
Chấn thương cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của Schlotterbeck. Cầu thủ Dortmund hiện nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn châu Âu, trong đó có Real Madrid. World Cup 2026 được xem là cơ hội để anh tiếp tục nâng cao giá trị chuyển nhượng sau khi Dortmund gia hạn hợp đồng và cài điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro.
Trong lúc tuyển Đức thấp thỏm chờ kết quả kiểm tra y tế của Schlotterbeck, World Cup 2026 cũng chứng kiến một thống kê đáng chú ý khác liên quan đến tốc độ của các cầu thủ.
Theo dữ liệu được công bố sau những lượt trận đầu tiên, hậu vệ Jordan Bos của Australia hiện là cầu thủ nhanh nhất giải đấu với vận tốc tối đa 36,7km/h. Thành tích này giúp Bos vượt qua nhiều "ngôi sao" tấn công nổi tiếng để dẫn đầu bảng xếp hạng tốc độ.

Xếp ngay sau hậu vệ của tuyển Australia là Erling Haaland với vận tốc 36,5km/h trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq. Trung vệ Abdukodir Khusanov cũng đạt tốc độ tương tự.
Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mohamed Toure của Australia (35,8km/h), Ryan Gravenberch của Hà Lan và Alan Minda của Ecuador (cùng 35,6km/h). Bên phía tuyển Anh, Djed Spence là cầu thủ có tốc độ cao nhất với 35,2km/h, ngang bằng Son Heung-min của Hàn Quốc.
Đáng chú ý, Kylian Mbappe chỉ đứng thứ chín với vận tốc tối đa 35,1km/h, thấp hơn kỳ vọng dành cho một trong những cầu thủ được xem là nhanh nhất thế giới.
Dù vậy, cuộc đua tốc độ tại World Cup 2026 vẫn còn ở giai đoạn đầu khi vòng bảng chưa kết thúc. Với nhiều trận đấu phía trước, các "ngôi sao" hàng đầu như Mbappe hay Haaland vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích và cạnh tranh vị trí số 1 của Jordan Bos.
Trong khi đó, tâm điểm của tuyển Đức lúc này vẫn là tình trạng của Schlotterbeck. Sau khi sớm giành vé đi tiếp, "Die Mannschaft" sẽ phải chuẩn bị cho khả năng bước vào giai đoạn knock-out mà không có một trong những trụ cột quan trọng nhất nơi hàng phòng ngự.
