
Ở nội dung đồng đội hỗn hợp cờ tiêu chuẩn (Mixed Team Standard Makruk), đội tuyển Việt Nam (gồm 4 nam, 1 nữ) đã thi đấu vòng loại và bán kết ấn tượng để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan - đội được đánh giá mạnh nhất khu vực ở Makruk. Trên bàn cờ là lợi thế rõ rệt cho nước chủ nhà khi Makruk là biến thể Cờ Thái Lan đã ăn sâu vào văn hóa và phong trào cờ nội địa, trong khi với Việt Nam đây vẫn là môn còn khá mới.
Bước vào trận quyết định, các kỳ thủ Việt Nam lựa chọn lối chơi chắc chắn, ưu tiên cấu trúc quân vững và hạn chế sai sót trong giai đoạn trung cuộc trước sự chủ động tấn công của Thái Lan. Dù nỗ lực xoay chuyển cục diện, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thua chung cuộc 1,5-3,5, qua đó nhận huy chương bạc, còn Thái Lan đoạt huy chương vàng.
Thành phần đội tuyển Việt Nam tại nội dung Makruk đồng đội hỗn hợp tiêu chuẩn gồm GM Đào Thiên Hải, IM Bảo Khoa, IM Võ Thành Ninh, FM Trần Quốc Dũng, CM Vũ Hoàng Gia Bảo và WFM Phạm Thanh Phương Thảo. Đây là nhóm kỳ thủ từng góp mặt ở các nội dung Makruk cờ tiêu chuẩn, cờ Nhanh và cờ Chớp trong chương trình thi đấu, được xem là nòng cốt cho tham vọng giành huy chương ở môn Cờ Thái tại SEA Games 33.

GM Đào Thiên Hải tiếp tục khẳng định vai trò đàn anh, đầu tàu dẫn dắt khi được bố trí ở các bàn trên, giúp ổn định tâm lý toàn đội trước những đối thủ Makruk hàng đầu của Thái Lan và các nước trong khu vực. Trong khi đó, các kỳ thủ trẻ như Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo hay WFM Phạm Thanh Phương Thảo cho thấy khả năng thích nghi tốt với hệ thống khai cuộc, trung cuộc khác biệt của Makruk so với cờ Vua truyền thống.
Makruk, hay còn gọi là cờ Thái, là một biến thể cờ cổ truyền phổ biến tại Thái Lan, có cách đi quân tương đồng nhưng không hoàn toàn giống cờ Vua hiện đại. Các quân “tốt” (cowrie) khởi đầu ở hàng thứ 3-6, không được đi 2 ô ngay nước đầu và không có quyền bắt “en passant”, trong khi một số quy tắc đặc biệt cho phép quân “vua” và “hậu” có nước đi khác ở lần xuất quân đầu tiên.

Việc Makruk được đưa vào chương trình SEA Games 33 tạo lợi thế nhất định cho chủ nhà Thái Lan, nhưng đồng thời cũng mở ra “mặt trận” mới để cờ Việt Nam thử sức. Từ nền tảng từng giành 2 huy chương vàng ở Ouk Chaktrang (Cờ Campuchia) tại SEA Games 32, đội tuyển Cờ Việt Nam tiếp tục chứng minh khả năng thích nghi nhanh với các biến thể Cờ khu vực, hướng tới mục tiêu tối thiểu 2 huy chương vàng ở SEA Games 33.
Sau ngày thi đấu 13/12, đội tuyển Cờ Việt Nam sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn ngày 14/12 để hồi phục và chuẩn bị chiến thuật. Ngày 15/12, các kỳ thủ trở lại với đôi nam cờ tiêu chuẩn Makruk cùng đồng đội nam và nữ Cờ nhanh ASEAN, hướng tới thêm huy chương trong chặng nước rút.