Cùng tham dự buổi gặp mặt, động viên có Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn. Thay mặt lãnh đạo VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến 3 tân binh lần đầu tiên vinh dự được triệu tập lên cấp độ đội tuyển quốc gia, bao gồm: Thủ thành Le Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Người đứng đầu VFF bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối rằng, các nhân tố mới này sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường, phát huy tối đa năng lực cá nhân để đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội.
Bên cạnh những lời chào đón, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn thẳng thắn nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi trước mắt của đội tuyển Việt Nam: Phải phấn đấu bằng mọi giá để bảo vệ thành công chức vô địch tại ASEAN Cup 2026. Lãnh đạo VFF nhận định đây là một thử thách không hề dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia hay Philippines đều đang có sự đầu tư mạnh mẽ, tiến bộ vượt bậc. Điều này đòi hỏi các "Chiến binh Sao Vàng" phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về chiến thuật và giữ vững tinh thần quyết tâm cao độ.
Nhìn về tương lai dài hạn, ông Trần Quốc Tuấn cũng nhắc đến những cái đích xa hơn như Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 tại Saudi Arabia và các chiến dịch Vòng loại World Cup kế tiếp. Chủ tịch VFF đánh giá rất cao vai trò xương sống của các cựu binh giàu kinh nghiệm như: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…, đồng thời kỳ vọng sự cộng hưởng từ các nhân tố mới sẽ tạo ra một đội hình giàu chiều sâu cho bóng đá Việt Nam.
Chia sẻ sâu hơn với toàn đội, Chủ tịch VFF cho biết, bóng đá nước nhà đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan quản lý thể thao. Những điều kiện thuận lợi về việc nâng cấp cơ sở vật chất trong thời gian tới sẽ là bệ đỡ vững chắc cho công tác đào tạo, huấn luyện các cấp độ đội tuyển quốc gia.
Đồng thời, người đứng đầu Liên đoàn đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt về tính chuyên nghiệp đối với các tuyển thủ “Tôi đề nghị tất cả các cầu thủ phải chấp hành nghiêm túc các quy định từ Ban huấn luyện, duy trì chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và tập trung cao độ 100% cho nhiệm vụ chuyên môn trong suốt hành trình tập trung, thi đấu”.
Thay mặt cho các đồng đội, tân đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo VFF. Trung vệ kỳ cựu khẳng định: “Toàn đội đều nhận thức rõ trách nhiệm to lớn của mình đối với màu cờ sắc áo và người hâm mộ. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực tập luyện hết mình, giữ vững tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để hoàn thành mọi mục tiêu đề ra”.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì mạch tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23/6 đến 1/7. Ngay sau đó, toàn đội sẽ chính thức lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 2 đến 14/7. Tại xứ sở Kim chi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 3 trận đấu tập với các "quân xanh" chất lượng nhằm rà soát nhân sự và thử nghiệm các bài đánh chiến thuật.
Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Toàn đội sẽ có trận giao hữu quốc tế chính thức gặp tuyển Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên - trận tổng duyệt tối quan trọng trước thềm Giải vô địch Đông Nam Á.
Theo Lịch thi đấu của Ban Tổ chức, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại Vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước đối thủ Timor Leste vào ngày 24/7. Với sự đầu tư bài bản và sự đồng lòng từ thượng tầng đến các cầu thủ, mục tiêu bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam đã chính thức được kích hoạt.