
Bước chạy đà của đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng loại Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 khá ấn tượng với 17 bàn thắng được ghi sau 3 trận đấu tại bảng E và thế trận vượt trội trước các đối thủ Maldives, UAE và Guam để giành ngôi đầu bảng cùng suất vé tham dự Vòng chung kết. Mục tiêu tiếp theo và quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là tấm vé góp mặt tại FIFA World Cup nữ 2027. Châu Á có 4 suất vé bay thẳng tới Brazil cùng 2 tấm vé vớt dành cho 4 đội tham dự vòng play-off. Hai đội thua trong trận tranh vé vớt sẽ đại diện châu Á tiếp tục tham dự play-off liên lục địa.
Cánh cửa đang rộng mở với đội tuyển nữ Việt Nam khi chỉ cần lọt vào tới tứ kết là sẽ có cơ hội để cạnh tranh suất vé góp mặt tại FIFA World Cup nữ 2027. Trong cuộc đua tới Brazil, ngoài 4 đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Á được đặc cách vào thẳng Vòng chung kết, gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia còn có sự trở lại của đội tuyển nữ Triều Tiên sau thời gian dài vắng bóng. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong tốp các ứng cử viên cho tấm vé thứ sáu và các suất play-off tranh vé vớt, tương tự như cách thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung từng vượt qua.
Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại Australia vào tháng 3/2026, đồng thời cũng là Vòng loại FIFA World Cup nữ 2027 có sự góp mặt của 12 đội bóng nữ hàng đầu châu Á. Đây là lần thứ 10 liên tiếp kể từ năm 1999, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự. 4 năm trước, tại Ấn Độ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lập kỳ tích khi vượt qua muôn vàn khó khăn trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự FIFA World Cup nữ 2023.

Thực tế, tấm vé tham dự World Cup vẫn luôn là thách thức không chỉ với đội tuyển nữ Việt Nam mà cả bóng đá nữ Đông Nam Á. Thậm chí, Thái Lan - đội bóng từng 2 lần tham dự World Cup và có 9 lần góp mặt tại Vòng chung kết Bóng đá nữ châu Á - đã phải dừng bước ngay sau vòng loại, cùng với Myanmar. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng khi lứa cầu thủ kỳ cựu như Kim Thanh, Huỳnh Như… đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, trong khi những cầu thủ trẻ như Minh Chuyên, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Duyên… cần thêm thời gian để tích lũy và trưởng thành.
Ngay sau Vòng loại Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách chủ nhà sẽ tiếp tục có cơ hội thử sức tại Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Women's Championship 2025 và tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm. Đây chính là bước chạy đà hoàn hảo để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến tới mục tiêu xa hơn là tấm vé tham dự FIFA World Cup nữ 2027.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 600 triệu đồng
Ngay sau trận đấu cuối cùng tại bảng E Vòng loại Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 với chiến thắng 4-0 trước Guam để quyền tham dự Vòng chung kết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao phần thưởng 600 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Phát biểu trước các phóng viên, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định: “Đội tuyển nữ Việt Nam luôn hy vọng và sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup. Tôi mong các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, tiến bộ từng ngày và tạo ra bước đột phá trong thời gian tới, đặc biệt là Giải vô địch Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Ở vòng loại này, đội chưa có sự chuẩn bị tốt nhất do thời gian gấp gáp. Một số cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lên tập trung muộn vì thi đấu AFC Women’s Champions League, trong khi các cầu thủ U20 không thể góp mặt do chuẩn bị Vòng loại Giải Bóng đá U20 nữ châu Á. Hy vọng ở đợt tập trung tới, chúng tôi sẽ có lực lượng đầy đủ hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn”.
