Đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam sẵn sàng chinh phục thử thách mới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu mở màn tại Giải vô địch U21 nữ thế giới 2025 vào lúc 19 giờ tối nay (ngày 7/8), đối đầu với đội chủ nhà Indonesia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền Việt Nam có đại diện góp mặt ở sân chơi U21 cấp độ thế giới.

Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến 17/8, quy tụ 24 đội tuyển nữ trẻ mạnh nhất hành tinh, được chia thành 4 bảng, mỗi bảng có 6 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 4 đội có thành tích cao nhất của mỗi bảng vào vòng 16 đội mạnh.

U21 Việt Nam rơi vào bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Argentina, Serbia, Puerto Rico và Canada. Trong số này, Serbia và Argentina được đánh giá nhỉnh hơn, trong khi 3 đội còn lại là những đối thủ mà đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh có thể cạnh tranh cho suất đi tiếp.

Phát biểu trước trận ra quân, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh cho biết, đội không đặt nặng chỉ tiêu thành tích, nhưng toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ông nhấn mạnh, Ban huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của các đối thủ. Các vận động viên được yêu cầu phát huy tối đa khả năng, hạn chế sai sót và thi đấu từng trận với tinh thần cống hiến.

Để chuẩn bị cho giải đấu, các tuyển thủ U21 Việt Nam đã tham gia các giải đấu trong nước như VTV Cup 2025 và giải U23 Quốc gia. Lứa hiện tại được đánh giá là giàu tiềm năng với những cái tên nổi bật như: Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo…

6a3e768339d5482f90680334acd5e92c-1754536352.jpeg
Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lần đầu được thử sức ở giải vô địch U21 thế giới

Trong đó, Đặng Thị Hồng là điểm sáng lớn nhất, khi cô là vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho tuyển quốc gia tại VTV Cup 2025, vượt qua cả những đàn chị như Trần Thị Thanh Thúy hay Nguyễn Thị Bích Tuyền. Tay đập 19 tuổi này được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn tấn công chủ lực của U21 Việt Nam tại giải năm nay. Ngoài ra, Phạm Quỳnh Hương sở hữu chiều cao 1m87 cũng là gương mặt được chờ đợi sẽ tỏa sáng.

Đội tuyển Việt Nam di chuyển đến địa điểm thi đấu tại Surabaya và có buổi tập làm quen sân ngay sau gần 1 ngày di chuyển. Trận mở màn với Indonesia được xem là bước khởi đầu then chốt, khi chủ nhà có lợi thế sân bãi và sự chuẩn bị chuyên nghiệp. Tuy vậy, U21 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu lực lượng và sự đồng đều giữa các tuyến.

Danh sách đội tuyển U21 Việt Nam tham dự giải gồm các vị trí chủ lực: Chủ công Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo; Phụ công Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh; Đối chuyền Ngô Thị Bích Huệ và Phạm Thùy Linh; chuyền hai là Lại Thị Khánh Huyền và Nguyễn Vân Hà; Libero là Hà Kiều Vy.

Hành trình tại Giải vô địch Bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025 sẽ là cơ hội cọ xát quý báu để các tay đập trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của bóng chuyền trẻ Việt Nam trên bình diện quốc tế. Sau trận gặp Indonesia, U21 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Serbia (8/8), Canada (9/8), Argentina (11/8) và Puerto Rico (12/8). Kết quả ở vòng bảng sẽ xác định cơ hội đi tiếp vào nhóm 16 đội mạnh nhất - mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh chờ đợi để viết tiếp lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bảo Ngọc