Đoàn Văn Hậu: “Khi đã lên đội tuyển quốc gia, tất cả đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo”

Chiều ngày 29/6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì mạch tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những trải lòng đầy mạnh mẽ về sự trở lại sau chấn thương, sự xuất hiện của các tân binh nhập tịch và quyết tâm cháy bỏng hướng tới ASEAN Cup 2026.

Từng là nhân tố chủ chốt cùng thế hệ vàng của đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2018, Đoàn Văn Hậu thấu hiểu hơn ai hết áp lực cũng như niềm vinh dự khi đứng trên đỉnh cao khu vực. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định chức vô địch cách đây gần 8 năm đã là câu chuyện của quá khứ và anh đang dồn toàn bộ tâm trí cho chặng đường khốc liệt trước mắt.

Đoàn Văn Hậu thẳng thắn bày tỏ “Đối với tôi, chức vô địch AFF Cup 2018 đã qua khá lâu rồi. Tôi luôn hướng tới tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi được chuẩn bị cho một giải đấu kéo dài như ASEAN Cup. Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là cố gắng giành thành tích cao nhất”.

Sự trở lại của Văn Hậu mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với hàng phòng ngự của những "Chiến binh Sao Vàng". Sau gần 3 năm kiên trì, bền bỉ chiến đấu với chấn thương dai dẳng, hậu vệ thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức tái xuất màu áo đỏ từ đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026. Việc tiếp tục nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á là minh chứng cho đẳng cấp của "ngôi sao" này.

z7988982114235-b20454d67c19d9670c010862c5fc5d9b-1782781846.jpg
Văn Hậu tạo sự an tâm cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong lần trở lại đội tuyển sau gần 3 năm điều trị chấn thương. Ảnh: VFF

Đánh giá về bộ khung nhân sự hiện tại của đội tuyển Việt Nam - nơi chứng kiến làn gió mới từ các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt (như Nguyễn Xuân Son, Le Giang Patrik, Đỗ Hoàng Hên...) - Đoàn Văn Hậu dành sự ủng hộ tuyệt đối. Anh nhìn nhận đây là sự bổ sung tối cần thiết để nâng cấp sức mạnh đội hình.

“Mỗi giai đoạn đội tuyển sẽ có những con người khác nhau. Tôi nghĩ, các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn và mang đến thêm những phương án chất lượng. Dù ở thời điểm nào, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn là thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất, mang niềm vui đến cho người hâm mộ”, Văn Hậu phân tích.

Đáng chú ý, khi nhận được câu hỏi từ các phóng viên về việc liệu làn sóng đông đảo các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội góp mặt trên tuyển có tạo ra sự thiên vị hay thuận lợi riêng trong các pha phối hợp hay không, Văn Hậu đã đưa ra câu trả lời đanh thép, khẳng định tính chuyên nghiệp của phòng thay đồ “Khi đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn chuyện cầu thủ đến từ câu lạc bộ nào nữa. Tất cả đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo”.

Trải qua giông bão chấn thương, Đoàn Văn Hậu ở tuổi 27 đang sở hữu sự chín chắn, điềm tĩnh của một "ngôi sao" dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn vẹn nguyên khao khát cống hiến. Khẳng định về tình trạng bản thân trước khi bước vào các giáo án nặng, anh cho biết:

z7988982165457-df26c1de6305544b6daace744df4520d-1782782056.jpg
Hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định anh đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Ảnh: VFF

“Hiện tại tôi đang có thể trạng rất tốt. Tôi hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, tránh những chấn thương để có thể đồng hành cùng đội tuyển và hướng tới kết quả tốt nhất”.

Theo lộ trình Ban huấn luyện thiết lập, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì guồng quay tập luyện tại Thủ đô Hà Nội đến hết ngày 1/7. Vào ngày 2/7, toàn đội sẽ chính thức lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn chiến lược kéo dài đến ngày 14/7.

Trong khoảng thời gian đóng quân tại xứ sở Kim chi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bước vào 3 trận đấu tập kín với các quân xanh chất lượng. Đây sẽ là cơ hội mấu chốt để chiến lược gia người Hàn Quốc rà soát kỹ lưỡng lực lượng, đánh giá điểm rơi phong độ của từng cá nhân và thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật tối ưu, sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ vương quyền tại ASEAN Cup 2026.

Bảo Ngân