Á vận hội mùa đông 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 14/2 tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), nơi hiện đang có nhiệt độ khắc nghiệt (-21 độ C). Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 3 thành viên tham gia là vận động viên Dương Trường Lập, huấn luyện viên Nguyễn Võ Hữu Vinh và Trưởng đoàn Ngô Quang Vinh, trong đó, vận động viên Dương Trường Lập sẽ thi đấu Trượt băng tốc độ với các cự ly 500m, 1.000m và 1.500m.
"Ở lần đầu tham dự Á vận hội mùa Đông 2017 tại Nhật Bản, Việt Nam góp mặt 6 vận động viên. Lần này chúng ta tham dự với số lượng ít hơn vì vướng quy định về độ tuổi. Đó là sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh các môn thể thao mùa Đông chưa có điều kiện để phát triển mạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong nỗ lực hòa nhập quốc tế, chúng tôi nhìn thấy cơ hội để gây dựng, phát triển các môn thể thao này", ông Ngô Quang Vinh chia sẻ.
Có thể nhận thấy dễ dàng là môi trường luyện tập trong nước gần như không có điều kiện lý tưởng cho các môn thể thao mùa Đông. Trước đây, vận động viên trượt tuyết thậm chí tập luyện trên cát tại Mũi Né, hoặc trên đường băng roller.
Năm 2018, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam ra đời, đến năm 2021 đổi tên thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam. Điều này góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong trào trượt băng, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ.
Hiện nay, Việt Nam có một số sân trượt băng tại TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, chủ yếu phục vụ giải trí và chưa đạt chuẩn quốc tế. Nếu Việt Nam xây dựng được sân trượt băng đúng chuẩn, điều này sẽ tăng cơ hội phát triển các môn thể thao mùa Đông như Khúc côn cầu và Curling (Bi đá trên băng).
Việt Nam có nhiều vận động viên gốc Việt đang theo đuổi các môn thể thao mùa Đông trên thế giới, sẵn sàng đại diện cho đất nước. Việc hợp tác với các hội người Việt Nam ở Pháp, Ý và nhiều quốc gia khác mở ra triển vọng phát triển.
Với sự tham gia của 1.275 vận động viên từ 34 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng giúp Việt Nam tăng cường giao lưu, học hỏi và mở đường phát triển các môn thể thao mùa Đông trong tương lai.