Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Lê Thanh Hà - Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này - cho biết, công tác chuẩn bị lực lượng đã được triển khai đồng bộ, kỹ lưỡng. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ABG6 gồm 90 thành viên, trong đó có các cán bộ quản lý, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên.
Tại kỳ Đại hội lần này, Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở 8 môn thế mạnh và tiềm năng gồm: Bóng ném bãi biển, Vật bãi biển, Jujitsu, Thuyền truyền thống, Bơi bãi biển, Điền kinh, Sailing và Teqball. Đây đều là những nội dung mà các vận động viên của chúng ta đã có sự chuẩn bị dài hạn và có khả năng cạnh tranh huy chương.
Hiện tại, các đội đều đang trong giai đoạn tập huấn cuối cùng, hoàn thiện chuyên môn, thể lực và chiến thuật. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ di chuyển sang Trung Quốc từ ngày 16/4 nhằm thích nghi sớm với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như múi giờ trước khi bước vào thi đấu chính thức.
Đánh giá về cơ hội tại Đại hội lần này, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao - cho rằng, Lịch thi đấu năm nay tập trung mật độ cao vào các ngày 24, 28 và 29/4 - chiếm tới 60% tổng số bộ huy chương. Vì vậy, đòi hỏi các vận động viên phải duy trì phong độ ổn định và có sự bứt phá đúng thời điểm. Một số môn như: Điền kinh, Vật, Jujitsu, Bóng ném bãi biển được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao.
Ông Hoàng Quốc Vinh cũng cho rằng, đây là kỳ Đại hội nhiều khó khăn đặc biệt là sau 10 năm chúng ta mới trở lại đấu trường này. Sự cạnh tranh vẫn được dự báo rất quyết liệt, đòi hỏi các vận động viên phải giữ vững tâm lý, đặc biệt ở những nội dung có tính đối kháng cao như Jujitsu hay Vật bãi biển. Đây cũng là cuộc rà soát lực lượng để chuẩn bị cho dài hạn, vì vậy, đề nghị các vận động viên thi đấu quyết tâm, các huấn luyện viên cũng nghiên cứu đối thủ.
Đại diện cho các vận động viên, Bùi Thị Kim Anh - người từng giành huy chương vàng Nhảy cao tại SEA Games 33 - khẳng định: “Đây là cơ hội để khẳng định năng lực, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi vận động viên đều nỗ lực tối đa trong tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt nhất”, Kim Anh chia sẻ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: 10 năm chúng ta mới quay trở lại từ năm 2016, các vận động viên cần thi đấu với tinh thần cao nhất vì màu cờ sắc áo, phát huy ý chí, bản lĩnh và sự đoàn kết. Đồng thời, mỗi thành viên trong đoàn phải ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật và văn hóa ứng xử.
Bên cạnh mục tiêu thành tích, lãnh đạo ngành Thể thao cũng xác định đây là dịp để rà soát lực lượng, tích lũy dữ liệu chuyên môn, nghiên cứu đối thủ nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn, đặc biệt là giai đoạn 2027-2028. Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cũng đề nghị Đoàn liên hệ chặt chẽ với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để có sự hỗ trợ tối đa cho Đoàn trong quá trình thi đấu.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cao cùng sự quan tâm sát sao của lãnh đạo ngành Thể dục thể thao, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công tại ABG6, tiếp tục khẳng định vị thế và hình ảnh thể thao nước nhà trên đấu trường châu lục.