Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 3 vận động viên nghi mắc COVID-19

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thể dục thể thao, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã được xét nghiệm nhanh COVID-19, trong đó có 3 vận động viên nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

31072022-1659255771.jpeg
Đội tuyển cử tạ Việt Nam thực hiện test nhanh COVID-19. Ảnh: T.D.

3 vận động viên có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm: 1 vận động viên môn Cầu lông và 2 vận động viên môn cờ Vua; sau đợt xét nghiệm nhanh chiều 29/7.

Ngay khi có kết quả, Ban huấn luyện đội tuyển và lãnh đạo Đoàn đã cho các vận động viên nhiễm COVID-19 cách ly tại phòng. Trong số các thành viên đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp xúc gần với 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 kể trên, có 2 vận động viên môn cờ Vua và 1 vận động viên môn Cầu lông.

Trong ngày 31/7, các thành viên này sẽ được xét nghiệm PCR để xác nhận.

Phối hợp với việc triển khai nhiều biện pháp cần thiết để tăng cường công tác phòng chống COVID-19 của Ban Tổ chức ASEAN Para Games 11, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên thi đấu.

Để triển khai nhiều biện pháp cần thiết để tăng cường công tác phòng chống COVID-19, tại tất cả các địa điểm lưu trú cũng như tập luyện và thi đấu, Ban Tổ chức luôn bố trí các bình xịt khuẩn, máy đo nhiệt độ cũng như nhắc nhở các vận động viên, huấn luyện viên thường xuyên đeo khẩu trang. Các tình nguyện viên và các nhân viên y tế thường xuyên nhập ghi chú trực để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ở thời điểm hiện tại, nước chủ nhà cũng đang đối mặt với tình hình dịch bệnh phức tạp, nên lãnh đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng thường xuyên nhắc nhở Ban huấn luyện và các vận động viên về việc đảm bảo an toàn sức khỏe.

Đoàn đã yêu cầu các vận động viên, huấn luyện viên nếu không có việc thật sự cần thiết thì không ra ngoài khuôn viên nơi ở, tập luyện và thi đấu cũng như hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những người khác.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cơ quan này đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho những người tham dự Đại hội và phát hiện hơn 20 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo Điều lệ Đại hội, Ban Tổ chức đã yêu cầu các trường hợp mắc COVID-19 sẽ phải cách ly trong phòng 3 ngày. Ngày thứ ba sẽ xét nghiệm PCR, nếu vẫn dương tính sẽ tiếp tục cách ly 3 ngày tiếp theo.

Các trường hợp vận động viên có kết quả âm tính sau 3 ngày sẽ được thi đấu các nội dung còn lại.

Tối 30/7, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật lớn nhất khu vực Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 đã diễn ra tại vận động Manaha (Solo - Indonesia). Lễ khai mạc mang đậm dấu ấn văn hoá của Indonesia được tổ chức long trọng với sự tham gia của Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin.

Diễn ra từ ngày 30/7 đến ngày 6/8, ASEAN Para Games 11 bao gồm 14 môn thể thao với 907 nội dung, quy tụ 1.648 vận động viên. Các môn thi đấu được tổ chức ở 3 địa điểm gồm Surakarta, Karanganyar và Semarang.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8 môn (Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, cờ Vua, Judo, Bắn cung).

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào những ngày thi đấu đầu tiên trong ngày 31/7. Môn Cầu lông sẽ diễn ra các trận đầu tiên nội dung đồng đội với Indonesia và Thái Lan. Môn Bắn cung thi đấu vòng loại cung 1 dây. Cờ Vua thi đấu ván 1 và 2 nội dung cờ tiêu chuẩn.

M.T