Đoàn Thể thao Người khiếm thị thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội thảo về tăng cường khả năng tiếp cận tri thức

Ngày 9/10, tại Khách sạn Grand Saigon (08 Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh), Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Chương trình Thương mại Khu vực vì Phát triển (RT4D) tổ chức Hội thảo “Tăng cường khả năng tiếp cận bản sao của tác phẩm dưới định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in”. 

Hội thảo với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ nhiều cơ quan quản lý, nhà xuất bản, thư viện, trường Đại học, tổ chức của người khuyết tật... Đặc biệt, có sự góp mặt của Đoàn công tác Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật do bà Quách Mỹ Oanh làm Trưởng đoàn, cùng các huấn luyện viên và vận động viên Thể thao Người khiếm thị TP. Hồ Chí Minh. 

1-1760061014.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc khu vực Chương trình RT4D - thông tin về bối cảnh thực hiện dự án

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc khu vực Chương trình RT4D - cho biết, dự án diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực thi Hiệp ước Marrakesh - văn kiện quốc tế về tạo điều kiện tiếp cận tác phẩm xuất bản cho người mù, người khiếm thị và người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in. Việt Nam gia nhập Hiệp ước này vào vào tháng 12/2022. Đến tháng 3/2023, các quy định tại văn kiện trên chính thức có hiệu lực trong nước.

Điểm nhấn của chương trình là giới thiệu 2 bộ hướng dẫn mới, được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận bản sao của tác phẩm dưới định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in”. Thông qua đó, cung cấp chỉ dẫn thực tiễn cho người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in trong tìm kiếm tài liệu, cũng như cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo đảm nguồn tài liệu này.

Đây là sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc tạo điều kiện để người khiếm thị và người khuyết tật trí tuệ có cơ hội tiếp cận bình đẳng với tri thức, văn hóa và thông tin xã hội thông qua sách nói, tài liệu kỹ thuật số, và hệ thống thư viện số thân thiện. Các phiên thảo luận tại Hội thảo tập trung vào việc triển khai Hiệp ước Marrakesh, quyền và quy trình tiếp cận tri thức cho người khiếm thị, đồng thời định hướng xây dựng bộ hướng dẫn thực thi tại Việt Nam. Đại diện của các tổ chức quốc tế như Impact Investment Exchange (IIX), các Đại sứ quán New Zealand và Australia, cùng Hội Người mù Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quốc tế trong việc chuyển đổi tài liệu, xuất bản, và xây dựng môi trường học tập bao trùm. Cơ hội cho thể thao người khiếm thị trong kỷ nguyên số.

hoi-thao-1760061041.jpg
Toàn cảnh Hội thảo

Việc đoàn Thể thao Người khiếm thị TP. Hồ Chí Minh tham dự sự kiện không chỉ mang tính biểu trưng cho tinh thần “Thể thao vì sự hòa nhập”, mà còn mở ra cơ hội ứng dụng chuyển đổi số trong huấn luyện, đào tạo và truyền thông thể thao cho người khiếm thị. Việc tiếp cận các tài liệu huấn luyện, giáo trình thể thao, và thông tin khoa học qua định dạng âm thanh, Braille hoặc kỹ thuật số giúp vận động viên khiếm thị dễ dàng tiếp cận tri thức huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và tự tin hội nhập.

Bà Quách Mỹ Oanh chia sẻ: “Thể thao không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là sức mạnh tri thức. Việc mở rộng khả năng tiếp cận thông tin là bước đi quan trọng để các vận động viên khiếm thị phát triển toàn diện, tiếp cận khoa học huấn luyện và trở thành tấm gương lan tỏa nghị lực sống”. Sự hiện diện của đoàn Thể thao Người khiếm thị TP. Hồ Chí Minh tại Hội thảo là minh chứng cho tinh thần chủ động hòa nhập và học hỏi của cộng đồng thể thao khuyết tật, đồng thời khẳng định vai trò của thể thao như một kênh quan trọng trong thúc đẩy tiếp cận tri thức và công bằng xã hội.

Sự kiện được tài trợ bởi Chính phủ Australia và New Zealand, nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với cam kết quốc tế.

Minh Anh