Huấn luyện viên Mai Đức Chung: “Bóng đá nữ Việt Nam cần được chú trọng ở công tác đào tạo trẻ”

Sau trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam trước Nhật Bản, huấn luyện viên Mai Đức Chung có những nhận xét về trận đấu cũng như những dự định tương lai sau khi khép lại cuộc hành trình tại Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2026.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, bóng đá nữ châu Á đang có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Ông chia sẻ: “Bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á và cả châu Á đều được chú trọng quan tâm và phát triển rất mạnh mẽ. Lãnh đạo của AFC cũng rất quan tâm để thúc đẩy phong trào bóng đá nữ trong khu vực, đưa bóng đá nữ phát triển lên tầm cao mới”.

Về thất bại trước đội tuyển Nhật Bản, ông Chung nhận trách nhiệm về phía mình. “Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi đội thua, tôi càng phải nhận phần lỗi nhiều hơn. Có lúc chúng ta gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình, đó là điều đó là bình thường trong bóng đá. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải tiếp tục cố gắng”, ông nói.

afc-womens-asian-cup-2026-match-2-2048x1365-1773152575.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung có dự định rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: VFF.

Dù để thua đậm trước Nhật Bản, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao về tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nói: “Đội tuyển Nhật Bản có trình độ vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện hết mình. Riêng ngày hôm nay, màn trình diễn của các cầu thủ rất đáng ghi nhận”.

Về tương lai, ông Chung nhấn mạnh rằng, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển, cần chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào. “Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, các cơ sở đào tạo và các địa phương. Khi phong trào mạnh lên, thành tích của đội tuyển mới có thể được cải thiện”.

Sau khi khép lại cuộc hành trình tại giải, nhà cầm quân bước sang tuổi 75 cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua. “Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt trong thời gian thi đấu tại đây. Đặc biệt, xin cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Australia đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Đó là niềm động viên to lớn đối với chúng tôi”.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ông sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhường cơ hội cho thế hệ kế cận. “Sau giải đấu này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sẽ có người thay thế tôi để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”.

z7606691385182-36c8b1ec39c95f5e12eb296c65fe7817-1536x1053-1773152575.jpg
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khép lại cuộc hành trình tại Vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Về diễn biến trận đấu, các cầu thủ đã phần nào bị suy giảm thể lực sau trận gặp Đài Bắc - Trung Hoa diễn ra trước đó dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Ông Chung nhận xét về màn trình diễn của các học trò: “Trận trước chúng tôi đã mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Vì vậy, thể lực của các cầu thủ giảm xuống ở hiệp 2 nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1. Chúng tôi chỉ bị thủng lưới sau hơn 20 phút đầu trận, nhưng khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp đối phương”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xếp vị trí thứ 3 bảng C với 3 điểm. Do thành tích đứng thứ 3 sau 2 đối thủ là Uzbekistan và Philippines, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khép lại cuộc hành trình tại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026 ngay ở vòng bảng.

Vĩnh Toàn