Môn Điền kinh: Đoàn Quân đội đứng đầu với 10 huy chương vàng

Sau 6 ngày tranh tài (từ 13 đến 18/12), môn Điền kinh trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã khép lại tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với 4 nội dung thi đấu chung kết là: marathon nam - nữ, đi bộ 20km nam - nữ.

dk-1-1671347383.jpg
Vận động viên Lê Thị Tuyết (Phú Yên) đã tạo “cú sốc” lớn nhất ở nội dung marathon (42,195km) khi giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội.

Và trong buổi thi đấu sáng nay, vận động viên Lê Thị Tuyết của Phú Yên đã tạo “cú sốc” lớn nhất ở nội dung marathon (42,195km) khi giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử điền kinh tỉnh Phú Yên tại Đại hội.

Marathon là nội dung thi đấu cuối cùng của môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Sáng nay, thời tiết tại Hà Nội trở lạnh, gió khá mạnh khiến các vận động viên tham dự nội dung marathon gặp đôi chút trở ngại.

Marathon nữ có 14 vận động viên đăng ký nhưng chỉ có 12 vận động viên xuất phát. Trong số này, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) được đánh giá cao nhất khi đã từng vô địch quốc gia tại giải Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Phạm Thị Bình - nữ vận động viên đầu tiên và duy nhất tính đến lúc này từng giành huy chương vàng marathon nữ tại đấu trường SEA Games (Myanmar 2013) - trở lại đường chạy này sau 8 năm.

Giải cũng có sự xuất hiện của Lèo Thị Tình - chuyên gia chạy marathon kỳ cựu của đoàn Sơn La và đã giành khá nhiều giải thưởng tại các giải chạy phong trào.

Chính vì vậy, việc Lê Thị Tuyết bất ngờ cán đích đầu tiên sau khi loại bỏ hàng loạt đàn chị ứng cử viên, được đánh giá là một cú sốc cực lớn.

dk-5-1671347383.jpg
Marathon nữ có 14 vận động viên đăng ký nhưng chỉ có 12 vận động viên xuất phát.

Không phải là ứng viên sáng giá nhưng cô gái 18 tuổi Lê Thị Tuyết, cô chỉ thực sự bứt lên ở vòng chạy cuối cùng. Và khi Tuyết xuất hiện đầu tiên tại vòng chạy cuối cùng trong sân Mỹ Đình đã khiến tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ khi vượt qua các đối thủ để một mình về đích, giành huy chương vàng với thành tích 2 giờ 47 phút 03 giây.

Không chỉ giành huy chương vàng, với thành tích này Lê Thị Tuyết còn phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 2 giờ 48 phút 00 do Phạm Thị Bình lập năm 2014). Điều đáng nói, Lê Thị Tuyết năm nay mới 18 tuổi và đây là cuộc thi marathon đầu tiên cô dự thi. 

Cách đó chỉ hơn chục giờ, Tuyết mới tham dự nội dung chạy 10.000m nữ mà cô cũng xuất sắc giành tấm huy chương đồng, chỉ thua nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) và á quân Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định), 2 người đều phá kỷ lục quốc và Đại hội.

Bản thân Tuyết cũng xác lập thông số 34 phút 03 giây 17, phá kỷ lục Đại hội 35 phút 10 giây 17 do Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) xác lập năm 2018. Trước đó, Tuyết cũng về hạng tư nội dung 5.000m.

Giành huy chương bạc cự ly marathon nữ là Nguyễn Thị Ninh (Quân đội) với thanh tích 2 giờ 48 phút 3 giây; huy chương đồng là Hoàng Thị Ngọc Hoa của BÌnh Phước với thành tích 2 giờ 51 phút 2 giây.

Ở nội dung marathon nam, quán quân SEA Games 31 - Hoàng Nguyên Thanh của BÌnh Phước giành huy chương vàng marathon nam với thời gian 2 giờ 25 phút 20 giây. Với thành tích này, Thanh cũng phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 2 giờ 26 phút 32 của Bùi Thế Anh của Quân đội từ năm 2014).

dk-3-1671347383.jpg
Quán quân SEA Games 31 - Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) giành huy chương vàng marathon nam với thời gian 2 giờ 25 phút 20 giây, phá kỷ lục Đại hội

Hồi tháng 5/2022, Nguyên Thanh cũng vô địch SEA Games 31 với thông số 2 giờ 25 phút 07, trở thành nam vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng marathon Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Giành huy chương bạc là vận động viên Trịnh Quốc Lượng (Quân đội) với thành tích 2 giờ 25 phút 4 còn Lê Văn Tuấn (Bình Dương) giành huy chương đồng với thành tích 2 giờ 25 phút 6.

Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) giành huy chương vàng cự ly 20km đi bộ nữ với thời gian 1 giờ 42 phút. Huy chương bạc thuộc về Phạm Thị Thu Trang của Hà Nội với thời gian 1 giờ 44 phút 2 và huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Vân của Đà Nẵng với thời gian 1 giờ 45 phút 5

Em trai ruột của Phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng giành huy chương vàng 20km đi bộ nam với thời gian 1 giờ 32 phút. Giành huy chương bạc là Huỳnh Ngọc Trai của Đà Nẵng với thông số 1 giờ 3 phút 3 và huy chương đồng là Phùng Kim Quang của Hà Nội với thời gian 1 giờ 34 phút.

dk-4-1671347383.jpg
Hai chị em Thanh Phúc (trái) và Thành Ngưng giành huy chương vàng cự ly 20km đi bộ của nam và nữ

Đây là tấm huy chương vàng quốc gia thứ 13 của Thành Ngưng và Xuân Phúc. 

Đại hội đã ghi nhận có tổng cộng 5 kỷ lục quốc gia, 15 kỷ lục Đại hội được phá, 1 kỷ lục mới của Đại hội được xác lập.

Kết thúc môn Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, đội Quân đội dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; Xếp thứ Nhì là đoàn Hà Nội với 5 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; Mặc dù, cùng giành được 5 huy chương vàng nhưng kém huy chương bạc đoàn Đà Nẵng xếp thứ Ba với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Xế thứ Tư là Nam Định với 4 huy chương vàng,  4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và xếp thứ Năm là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. 

a-1-1671347695.jpg
Đức Hải