Vòng loại nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ có 11 đội đăng ký tranh tài, Ban Tổ chức tổ chức 2 lượt vòng loại để chọn 8 đội có thành tích tốt nhất vào chung kết. Đội Việt Nam thi đấu ở lượt đầu cùng Bahrain, Thái Lan, Nhật Bản và Philippines.

Bước vào tranh tài Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc đã thi đấu tự tin, duy trì tốc độ ổn định và phân phối sức hợp lý. Đội Việt Nam cán đích thứ hai với thành tích 3 phút 16 giây 08, chỉ sau Bahrain với 3 phút 15 giây 73.
Kết quả này giúp Việt Nam giành suất vào chung kết với vị trí thứ ba trong số 8 đội vượt qua vòng loại. Đây là thành tích đáng khích lệ trong cuộc đua với những đội tuyển mạnh của châu Á.
Tại chung kết, Việt Nam sẽ tranh tài cùng Bahrain, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ, UAE và Hàn Quốc. Trong đó, Bahrain là đương kim vô địch ASIAD và đang nắm giữ kỷ lục Đại hội với thành tích 3 phút 14 giây 02, được thiết lập tại ASIAD 19.
Theo đánh giá của Ban huấn luyện, thành tích vòng loại chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của các đội bởi nhiều tuyển thủ có thể chưa thi đấu với khả năng cao nhất, nhằm giữ sức cho cuộc tranh chấp huy chương. Vì vậy, cuộc đua chung kết được dự báo sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt.
Tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam - nữ được đưa vào chương trình ASIAD từ năm 2018. Tại ASIAD 18 ở Indonesia, đội Việt Nam góp mặt ở chung kết và xếp hạng 5 với thành tích 3 phút 23 giây 59.
Ở đấu trường khu vực, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam từng giành huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan. Tuy nhiên, tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 hồi tháng 6, đội chỉ xếp thứ 5 với thành tích 4 phút 18 giây 58.
Việc giành quyền vào chung kết ASIAD 20 là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục khẳng định khả năng ở đấu trường châu lục. Chung kết nội dung này diễn ra lúc 20 giờ 25 ngày 24/9.