
Gửi lời chào tới bà Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt trên các mặt Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong đó, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động trong thời gian qua như Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, Trại sáng tác điêu khắc Việt Nam - Lào,...
Hợp tác du lịch Việt Nam - Lào đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở các hiệp định, kế hoạch hợp tác đã ký kết, hai bên đã duy trì trao đổi khách du lịch với tốc độ tăng trưởng ổn định. Lượng khách Việt Nam đến Lào luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng khách quốc tế đến Lào, trong khi khách Lào đến Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh sau dịch, đặc biệt từ năm 2023 trở lại đây. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy sự gắn kết của doanh nghiệp hai nước. Ngoài ra, Việt Nam và Lào còn phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, tạo cơ sở mở rộng hợp tác khu vực.

Vui mừng thông báo tới bà Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Viêng Chăn (Lào) đang được thi công đúng tiến độ, dự kiến sẽ được hoàn thiện trong năm 2025. Đây là công trình tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử sâu sắc, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Khẳng định tầm quan trọng của Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025, Thứ trưởng cho biết, việc lựa chọn địa điểm tổ chức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chú trọng với thành phố Hà Nội - địa phương đang náo nức, hào hùng kỷ niệm 1015 năm lịch sử với nhiều lễ, hội lớn quan trọng; và tỉnh Thanh Hóa - địa phương ngày càng khẳng định là một trong những điểm đến văn hóa, du lịch hàng đầu của Việt Nam.
Dù chịu đôi chút ảnh hưởng từ cơn bão số 10, nhưng Thứ trưởng khẳng định, tinh thần Việt - Lào sẽ "vượt nắng, thắng mưa": "Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trân trọng gửi đến Thứ trưởng Darany Phommavongsa, Đại sứ Lào tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn lời chào trân trọng thân ái. Chúc cho sự kiện Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam thành công tốt đẹp".
Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong, bà Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào bày tỏ vinh dự khi được đảm nhận vị trí dẫn đầu đoàn đại biểu và nghệ thuật Bộ Văn hóa và Du lịch Lào thăm, làm việc tại Việt Nam và chủ trì tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025.
Bà Darany Phommavongsa cho biết, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Lào đã có sự hợp tác chặt chẽ trên cả 3 mặt Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cấp cơ sở của 2 Bộ thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp trên nhiều lĩnh vực như xuất bản, phim, mỹ thuật… Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đồng thời cũng tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, qua đó, góp phần nâng cao tình hữu nghị giữa hai nước.
Gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hỗ trợ lập hồ sơ đệ trình Vườn quốc gia Hin Nam No (tỉnh Khăm Muộn, Lào) trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới, bà Darany Phommavongsa bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để phát huy hiệu quả nhất công tác bảo tồn di sản.

Hoan nghênh ý kiến của bà Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá, Vườn quốc gia Hin Nam No của Lào nằm liền kề với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam, và cùng nhau được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên biên giới "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam No". Đây là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào và là kết quả thắng lợi trên diễn đàn lớn nhất toàn cầu về văn hóa, là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của hai nước anh em Việt - Lào.
"Tuy nhiên, công việc không chỉ dừng lại ở đây. Được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới thì chúng ta cần làm gì để bảo tồn và phát triển một cách bền vững. Đây là di sản đẹp và có giá trị. Chúng ta cần báo cáo, xin ý kiến với Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, làm sao có các đầu tư hoạt động, thúc đẩy giá trị di sản, bảo tồn bền vững", Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ.
Đặc biệt, Thứ trưởng mong muốn, hai bên cần quan tâm tới cơ chế khai thác chung, đầu tư hạ tầng, vận động doanh nghiệp làm sản phẩm, thúc đẩy vùng này phát triển… cùng chung tay đưa di sản chung thành điểm sáng cạnh tranh về du lịch trên thế giới.