Dấu ấn về quy mô, chất lượng
Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh đã trao 225 bộ huy chương cho 1.432 vận động viên xuất sắc. Có 69 đoàn giành thành tích huy chương, trong đó 45 đoàn đoạt huy chương vàng.
Từng tấm huy chương là thành quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn và tinh thần cống hiến của các vận động viên.
Mỗi cuộc thi đấu là một câu chuyện về ý chí và nghị lực, hành trình chinh phục giới hạn của vận động viên. Chất lượng chuyên môn của đại hội được nâng lên rõ rệt khi nhiều thành tích vượt qua những dấu mốc từng ghi nhận ở các kỳ đại hội trước của tỉnh Quảng Ngãi cũ và tỉnh Kon Tum cũ.
Các môn Võ tiếp tục khẳng định vị thế là thế mạnh truyền thống, trong khi Điền kinh, Bóng chuyền, Futsal, Kéo co, Đẩy gậy và Bóng đá nam 11 người mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.
Vận động viên Taekwondo Lê Minh Duy Anh (phường Nghĩa Lộ) chia sẻ, để có được 2 huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam, nữ hỗn hợp, tôi và đồng đội, anh trải qua quá trình tập luyện rất nghiêm túc và kiên trì. Mỗi trận đấu đều là một thử thách, đòi hỏi phải giữ vững tâm lý, phát huy đúng chiến thuật và phối hợp thật ăn ý.
“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những nỗ lực của cả đội cuối cùng đã được đền đáp. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân và hướng tới những giải đấu lớn hơn”, Duy Anh bày tỏ.
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I đã phác họa rõ nét diện mạo của thể thao Quảng Ngãi trong giai đoạn mới, nơi phong trào thể thao quần chúng, giáo dục thể chất học đường và thể thao thành tích cao ngày càng gắn kết chặt chẽ.
Dẫn đầu Bảng tổng sắp toàn đoàn là Sở Giáo dục và Đào tạo, với 37 huy chương vàng, tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao học đường trong phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.
Các địa phương như: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Đăk Cấm, Kon Tum, Sơn Tây Thượng cùng nhiều đơn vị khác cũng thể hiện sự đầu tư bài bản, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh ở nhiều môn thi đấu.
Thành công của Đại hội còn đến từ công tác tổ chức bài bản, khoa học. Từ xây dựng kế hoạch, ban hành Điều lệ, chuẩn bị cơ sở vật chất đến tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt, tổ chức khai mạc, thi đấu và bế mạc đều được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, lực lượng trọng tài và các đơn vị liên quan đã bảo đảm các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, công bằng, đúng Điều lệ.
Ông Nguyễn Thành Trung (phường Kon Tum) cho biết, đây là kỳ Đại hội Thể dục thể thao có quy mô lớn nhất kể từ sau khi sáp nhập tỉnh và cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với các đoàn tham dự.
Công tác tổ chức được chuẩn bị rất bài bản, từ cơ sở vật chất, điều hành thi đấu đến công tác trọng tài đều được thực hiện chặt chẽ, chuyên nghiệp. Đội ngũ trọng tài làm việc khách quan, công tâm, tạo sự yên tâm để các vận động viên thi đấu hết khả năng và cống hiến những màn tranh tài chất lượng.
Lan tỏa những hình ảnh đẹp
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ gần 6.500 người tham gia, trong đó gần 5.000 vận động viên tranh tài ở 20 môn thi đấu.
Hơn 1.700 vận động viên nữ và gần 1.400 vận động viên là người dân tộc thiểu số đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao đoàn kết, bình đẳng và giàu bản sắc.
Thành công của Đại hội được xây dựng trên nền tảng phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. Có 100% xã, phường và đặc khu trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở.
Hàng chục nghìn lượt người tham gia thi đấu, biểu diễn, diễu hành và hưởng ứng các hoạt động thể thao, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Từ miền biển đến miền núi, từ đô thị đến nông thôn, phong trào luyện tập thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thể thao đã trở thành một phần trong đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe, gắn kết cộng đồng và phát hiện nhiều nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao.
Bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - cho biết: Thời gian tới, ngành Thể thao địa phương tiếp tục tập trung phát triển các môn thể thao thành tích cao là thế mạnh của tỉnh; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
Cùng với đó là tiếp tục lan tỏa hình ảnh thể thao Quảng Ngãi thông qua những thành tích của các vận động viên trên các đấu trường khu vực và quốc gia.
Khép lại với nhiều dấu ấn về quy mô, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I đã khẳng định bước phát triển toàn diện của thể thao Quảng Ngãi.
Thành công của Đại hội không chỉ tạo nền tảng quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng tài năng mà còn tiếp thêm động lực để phong trào thể dục thể thao tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng nền thể thao phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và khẳng định vị thế của thể thao Quảng Ngãi trên những đấu trường lớn hơn.