Dấu ấn của thể thao thành tích cao Sơn La

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của Thể thao Sơn La. Các vận động viên tham gia thi đấu 53 giải cấp quốc gia và quốc tế, giành 66 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 67 huy chương đồng, trong đó đạt 15 huy chương quốc tế; 22 lượt vận động viên đạt Kiện tướng quốc gia, 42 lượt vận động viên đạt Cấp I quốc gia. Vượt chỉ tiêu về số lượng huy chương, đẳng cấp quốc gia được giao.

Tại SEA Games 33, nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã áp đảo hoàn toàn đối thủ Delo Laila (Philippines) trong trận chung kết Taekwondo hạng dưới 73kg nữ. Với chiến thắng 2-0, mang về tấm huy chương vàng thứ 17 cho Đoàn Thể thao Việt Nam và là tấm huy chương vàng SEA Games thứ ba trong sự nghiệp của riêng Khiêm.

khiem-1770095006.jpg
Võ Sĩ Bạc Thị Khiêm (trái)

Ở bộ môn Điền kinh cũng ghi nhận những thành tích với nhiều gương mặt vận động viên tiêu biểu. Tại Giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á 2025 lứa tuổi U18 đến U20, diễn ra ở Indonesia, vận động viên Lường Thị Hồng Diễm thể hiện xuất sắc những cú ném lao đầy sức mạnh, chuẩn xác, mang về tấm huy chương vàng danh giá. Cùng với đó, vận động viên Đèo Thị Mỵ cũng thể hiện quyết tâm cao khi giành huy chương bạc ở nội dung 2.000m vượt chướng ngại vật.

Đó là 3 trong rất nhiều vận động viên dân tộc thiểu số ở Sơn La đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương, đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước, quốc tế, góp phần làm rạng danh nền thể thao nước nhà và Thể thao Sơn La.

Để có được những “trái ngọt”, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác tuyển chọn vận động viên; đào tạo tập trung chuyên sâu theo 3 tuyến: Năng khiếu, tuyển trẻ và tuyển tỉnh, từ đó, nâng dần cấp độ đào tạo tham gia các giải quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, đã có bước tiến vượt bậc, góp phần nâng cao vị thế trên bản đồ thể thao trong nước và quốc tế. 

Đề án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (từ 2021-2025), tập trung đào tạo vận động viên các môn thể thao trọng điểm, như: Điền kinh, Pencak silat, Muay, Taekwondo, Xe đạp, Cầu lông, Boxing, Quần vợt, Bóng đá nữ; đào tạo mới các môn: Kick boxing, Cử tạ; duy trì thường xuyên 3 đến 4 đội năng khiếu đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Giai đoạn II (từ 2026-2030), tiếp tục duy trì đào tạo vận động viên của 12 môn, đồng thời, phát triển thêm 2 môn Vật và Võ cổ truyền; đào tạo 4 đến 6 đội năng khiếu và đào tạo tập trung vận động viên  thành tích cao ở 14 môn thể thao trọng điểm.

tap-luyen-1770095126.webp
Các vận động viên tích cực tập luyện

Hằng năm, tỉnh đã phân bổ kinh phí đảm bảo phù hợp với thực tế và tập trung vào các nội dung: Chế độ dinh dưỡng, tiền công luyện tập, khen thưởng, sinh hoạt phí, trang phục thi đấu, bảo hiểm, hỗ trợ vận động viên sau khi trở về địa phương. Bên cạnh đó, đầu tư sân bãi, nhà tập chuyên dụng phục vụ đào tạo vận động viên một số môn, như: Boxing, Muay, Bóng bàn, Pencak Silat… phòng phục hồi chức năng, giải trí; gửi các vận động viên tập huấn trong nước; đào tạo huấn luyện viên.

Hiện nay, Phòng Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa, thể thao tỉnh có 179 vận động viên tuyển trẻ và tuyển tỉnh đang tập luyện thi đấu ở 12 bộ môn ưu thế của Sơn La gồm: Muay, Pencak Silat, Taekwondo, Bóng đá nữ, Quần vợt, Boxing, Kick Boxing, Cầu lông, Điền kinh, Xe đạp, Võ cổ truyền, Cử tạ. Phần lớn vận động viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Các vận động viên được hưởng những chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng ưu đãi, yên tâm sinh hoạt, tập luyện thi đấu đạt thành tích tốt và học tập văn hóa. Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu luôn được quan tâm đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho vận động viên.

Những tấm huy chương các vận động viên đạt được, đã khẳng định bản lĩnh, tinh thần quyết tâm trên đấu trường, đồng thời, minh chứng cho chiến lược đào tạo đúng hướng, bài bản, biến khát vọng chinh phục đỉnh cao thể thao của tỉnh Sơn La thành hiện thực.

Lê Minh