Buổi lễ có sự tham dự của bà Renée Deschamps - Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), gồm: ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành và ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký. Các cầu thủ, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cùng đại diện cơ quan ngoại giao, đối tác tài trợ và đơn vị truyền thông cũng có mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Renée Deschamps - Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam - chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026. Bà nhấn mạnh, thể thao luôn là cầu nối bền chặt giữa các dân tộc và là biểu tượng của tinh thần hợp tác, hữu nghị trong mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam.
“Chúng tôi rất tự hào được chào đón đội tuyển nữ Việt Nam sang thi đấu tại Australia. Tinh thần quyết tâm, đoàn kết và sự phát triển mạnh mẽ của Bóng đá nữ Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn không chỉ với khu vực mà còn với người hâm mộ ở Australia”, bà Deschamps chia sẻ.
Thay mặt ngành Thể thao, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đại sứ quán Australia vì đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa trước thềm giải đấu. Ông khẳng định, việc đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi châu lục thể hiện bước tiến quan trọng của thể thao nước nhà, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Nguyễn Hồng Minh cũng ghi nhận sự hỗ trợ thiết thực từ phía Australia dành cho Thể thao Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt ở các chương trình tập huấn, thi đấu, và bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thể thao tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Phát biểu đại diện VFF, ông Nguyễn Văn Phú gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Australia vì sự đón tiếp nồng hậu và sự đồng hành xuyên suốt cùng những cột mốc phát triển của bóng đá nữ Việt Nam - từ FIFA World Cup nữ 2023 đến nay. Ông khẳng định, nguồn động viên này là “chất xúc tác tinh thần”, tiếp thêm niềm tin cho toàn đội trước hành trình sắp tới tại Australia.
Buổi tiệc khép lại trong không khí thân mật với nghi thức nâng ly chúc mừng giữa các vị khách và đội tuyển, cùng những hoạt động giao lưu, trò chơi đố vui về văn hóa, con người 2 nước và Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026.
Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026 do Australia đăng cai sẽ quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu lục, thi đấu tại 3 thành phố Perth, Gold Coast và Sydney. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ và thể thao nữ trong khu vực, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác ngày càng bền chặt giữa Australia và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.