
Trong ngày thi đấu cuối cùng, ở nội dung Marter nam tấm huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Anh Đức (Hà Nội), Nguyễn Quốc Bảo Kỳ (TP.HCM) huy chương bạc và Nguyễn Minh Sang (TP.HCM) giành huy chương đồng. Ở nội dung Master nữ, vận động viên Trần Thu Thủy (Hải Phòng) giàng huy chương vàng, Trịnh Tuyết Mai (Cần Thơ) giành huy chương bạc và Lê Thị Bạch Linh (Hải Phòng) huy chương đồng.
Diễn ra từ ngày 13 đến 19/12, môn Bowling có sự tham gia của 90 vận động viên đến từ 9 đoàn trên cả nước gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai. Các vận động viên tranh tài ở 14 bộ huy chương gồm: đơn nam, nữ; đôi nam, nữ; đồng đội 3 nam, nữ; đồng đội 4 người nam, nữ; đồng đội 5 người nam, nữ; All Even và Master nam, nữ.
Đánh giá về môn Bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, bà Bùi Kim Hà - Phụ trách môn Bowling (Tổng cục Thể dục thể thao), Tổng Thư ký Liên đoàn Bowling Việt Nam - cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức 1 lần nên các vận động viên thi đấu rất quyết liệt. Để chuẩn bị cho Đại hội, các đoàn đều có sự đầu tư lớn bởi môn thể thao này rất tốn kém, cần thêm nguồn lực xã hội hóa. Đây là môn thể thao hiện đại, đầu tư được một đội thi đấu mất rất nhiều công sức và chi phí để duy trì nên từng nội dung thi đấu, từng ngày thi đấu các vận động đều quyết tâm cao. Các đoàn tham gia thi đấu tại giải lần này có lực lượng vận động viên khá đồng đều. Việc Hà Nội giành ngôi vị Nhất toàn đoàn cho thấy, đơn vị đã có sự đầu tư bài bản, chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng, các vận động viên tập luyện, chuẩn bị cho một mùa Đại hội rất nghiêm túc. Kết quả thi đấu tại Đại hội đã phản ánh đúng thực trạng của các vận động viên ở các đơn vị có truyền thống môn Bowling. So với Đại hội trước, trình độ các vận động viên tham gia thi đấu của tất cả các đoàn đã lên cao. Bên cạnh đó, tuy chỉ có 9 đoàn thi đấu tại Đại hội này nhưng có tới 5 chuyên gia ở các đoàn cho thấy, các đơn vị đã nhìn nhận được môn thể thao Bowling là môn cần được đầu tư, trau dồi chuyên môn cao.
Các nhà chuyên môn nhận xét, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã phản ánh phần nào phong trào chơi môn Bowling ở các địa phương khi có 8/9 đoàn tham dự có huy chương. Thông qua giải đấu nhằm đánh giá trình độ tập luyện, công tác huấn luyện để tìm ra các vận động viên xuất sắc tham dự SEA Games 31 và các giải thể thao quốc tế năm 2023.

Thành tích của các đoàn tham dự môn Bowling tại Đại hội
1. Hà Nội (6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 1 huy chương đồng)
2. Hải Phòng (3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng)
3. Cần Thơ (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng)
4. TP.HCM (1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng)
5. Đà Nẵng (1 huy chương vàng)
6. Quảng Nam (1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng)
7. Ninh Bình (2 huy chương đồng)
8. Bình Dương (1 huy chương đồng).