Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022: Hà Nội tạm dẫn đầu môn Karate

Mặc dù, để mất tấm huy chương vàng nội dung đối kháng đồng đội tại giải Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, nhưng đội tuyển Hà Nội vẫn vươn lên tạm dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

karate-1-1669781119.jpg
Đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương môn Karate.

Trong ngày thi đấu thứ tư, các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung vòng loại và chung kết Kumite cá nhân nam hạng cân 84kg và trên 84kg; Kumite cá nhân nữ hạng cân trên 68kg và Kumite đồng đội nam.

Ở nội dung Kumite cá nhân nam hạng cân 84kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Phạm Minh Nhựt (Đồng Tháp), huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Trường (thành phố Hồ Chí Minh), huy chương đồng thuộc về các vận động viên Nguyễn Minh Phụng (Bình Dương) và Lê Minh Thuận (Thừa Thiên - Huế).

Nội dung Kumite cá nhân nam hạng cân trên 84kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Trần Lê Tấn Đạt (Đà Nẵng), huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Đức Duy (Quân đội), huy chương đồng thuộc về các vận động viên Nguyễn Viết Ngọc Hiệp (Nghệ An) và Lê Trung Dũng (Thừa Thiên - Huế).

karate-2-1669781119.jpg
Vận động viên Trương Thị Thương (Thanh Hóa) giành huy chương vàng hạng cân trên 68kg

Nội dung Kumite cá nhân nữ hạng cân trên 68kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Trương Thị Thương (Thanh Hóa), huy chương bạc thuộc về vận động viên Bùi Thị Thảo (Quân đội), huy chương đồng thuộc về các vận động Nguyễn Thị Đoan Bích Triều (Bình Thuận) và Đàng Tôn Trung Duyên (Quảng Nam).

Mặc dù, các võ sĩ của Hà Nội đã lọt vào chung kết khi lần lượt chiến thắng Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Phước từ vòng ngoài cho tới chung kết.

Đối thủ các võ sĩ Hà Nội là Bình Dương. Ở tứ kết, Bình Dương đã có chiến thắng nghẹt thở trước các võ sĩ của Công an Nhân dân rồi tiếp đến là vượt qua đội Khánh Hòa tại bán kết. Trong trận chung kết, võ sĩ của 2 đội đã chơi cống hiến với các đòn tấn công hiệu quả và khép lại trận đấu, Bình Dương thắng Hà Nội với tỉ số 11-5 để đoạt ngôi vô địch. Huy chương đồng thuộc về đoàn Bình Phước và Khánh Hòa.

karate-3-1669781119.jpg
Các vận động viên thi đấu nội dung kumite cá nhân nam

Ngôi vô địch đồng đội nam Kumite nhóm 1 trong ngày cũng là tấm huy chương vàng thứ hai của đội tuyển Karate Bình Dương tại Đại hội tính tới thời điểm này.

Sau 4 ngày thi đấu, đội tuyển Hà Nội, Quân đội, Bình Dương, Công an Nhân dân, Thanh Hóa và Ninh Bình cùng có 2 huy chương vàng. Tuy nhiên, do hơn về hệ số huy chương bạc nên Hà Nội đang tạm vươn lên dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương.

Tính cho đến thời điểm này, có 23 đoàn đã giành được huy chương tại giải.

Giải Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ thi đấu đến hết ngày 1/12.

Đức Hải