260 võ sĩ tranh tài môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 3/12, môn Pencak Silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Than Hà Lầm (thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh).

silat-1-1670126260.jpg
Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn Silat các võ sĩ của đoàn Công an Bhân dân, Hà Nội và Hưng Yên đã mang về những tấm huy chương vàng cho đội nhà

Tham dự giải có 260 vận động viên đến từ 26 đoàn tham gia tranh tài 23 nội dung, gồm: Nội dung đối kháng (Tanding) với các hạng cân của nam (từ 45kg đến 50kg, từ 50kg đến 55kg, từ 55kg đến 60kg, từ 60kg đến 65kg, từ 65kg đến 70kg, từ 70kg đến 75kg, từ 75kg đến 80kg, từ 80kg đến 85kg, từ 85kg đến 90kg, từ 90kg đến 95kg, từ 95kg đến 110kg) và các hạng cân của nữ (từ 45kg đến 50kg, từ 50kg đến 55kg, từ 55kg đến 60kg, từ 60kg đến 65kg, từ 65kg đến 70kg và từ 70kg đến 75kg); Nội dung biểu diễn (Seni) của nam và nữ: Tunggal, Ganda và Regu.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các võ sĩ đã bước vào tranh tài ngày thi đấu đầu tiên với 3 nội dung biểu diễn là: Tunggal nam, Ganda nam và Regu nam. Các võ sĩ của đoàn Công an nhân dân, Hà Nội và Hưng Yên đã mang về những tấm huy chương vàng cho đội nhà.

Ở nội dung Tunggal nam, một bất ngờ đã xảy ra khi võ sĩ Phạm Hải Tiến (Công an nhân dân) đã vượt qua 6 đối thủ để giành huy chương vàng với số điểm 468 điểm. Đáng chú ý, Hải Tiến đã vượt qua cả Vũ Tiến Dũng (Hà Nội) - nhà vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 và cũng là võ sĩ xếp hạng thứ tư tại ASIAD 18 ở nội dung này. Thành tích này cũng giúp đội Công an Nhân dân giành huy chương vàng đầu tiên ở môn Pencak Silat Đại hội.

Xếp thứ Nhì là Vũ Tiến Dũng (Hà Nội) với 459 điểm. Đồng huy chương đồng là võ sĩ Phùng Thế Duyệt (Tuyên Quang) với 444 điểm và Nguyễn Đức Cường (Cao Bằng) với 398 điểm.

silat-2-1670126260.jpg
Ban Tổ chức trao huy chương cho các vận động viên ở nội dung biểu diễn đồng đội nam môn Pencak Silat

Ở nội dung Regu nam, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người người hâm mộ, 3 chàng trai của đội regu Hà Nội là Lê Hồng Quân, Lưu Văn Nam, Vũ Tiến Dũng đã giành huy chương vàng với 467 điểm. Đây cũng là đội hình đã từng giành huy chương bạc tại ASIAD 18 về cho Thể thao Việt Nam. Thành tích này cũng giúp Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vị vô địch nội dung này.

Với đội hình ra quân gồm Ngô Văn Huỳnh, Nguyễn Đức Cường, Vũ Ngọc Hoàng Sơn, đội Cao Bằng giành huy chương bạc với 442 điểm. Đồng hạng 3 thuộc về đội Tuyên Quang (Ngô Đức Nam, Nguyễn Tùng Linh, Phùng Thế Duyệt) với 426 điểm và Hưng Yên (Bùi Ngọc Hải, Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước) với 423 điểm.

Trong khi đó, ở nội dung Ganda nam, đội Hưng Yên với 2 gương mặt Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước đã giành huy chương vàng với 581 điểm; xếp vị trí thứ 2 là đội Hà Nội (Lê Hồng Quân, Trần Đức Danh) với 557 điểm. Đội Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giành huy chương đồng với số điểm lần lượt là 536 điểm và 525 điểm.

Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên, đội Pencak Silat Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; đội Hưng Yên xếp thứ hai với 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và đội Công an Nhân dân xếp thứ 3 với 1 huy chương vàng.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, đội Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Xếp Nhì toàn đoàn là Thanh Hóa với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; thứ Ba là Quảng Ninh với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Theo Lịch thi đấu môn Pencak Silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 sẽ thi đấu đến hết ngày 10/12.

Đ.H