Thanh Thúy đã hội quân cùng VTV Bình Điền Long An tại Quảng Ninh

Chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Trần Thị Thanh Thúy - hiện đang thi đấu cùng câu lạc bộ PFU Blue Cats tại giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản - V.League mùa giải 2022-2023 Nhật Bản đã về tới Việt Nam để hội quân cùng đội VTV Bình Điền Long An tại Quảng Ninh chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 tới.

thanh-thuy-1-1669881815.jpg
Thanh Thúy hội quân cùng đồng đội ở câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 tại đây

Như đã đưa tin, sau 2 trận đấu cuối tuần vừa qua tại giải Bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản - V.League mùa giải 2022-2023, ngày 28/11 Thanh Thúy đã rời Nhật Bản về Việt Nam để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngày 29/11, cô đã về tới Hà Nội và đã di chuyển thẳng tới Quảng Ninh gặp các đồng đội của mình.

Đây là lần thứ hai trong năm, Thanh Thúy có mặt tại Việt Nam để thi đấu giải quốc nội. Tháng 7 năm nay, Thúy đã cùng đội nữ VTV Bình Điền Long An dự giải vô địch quốc gia 2022 và giành huy chương đồng. Trong tháng 12 này, cô và đội bóng chuyền nữ Long An (nòng cốt là VTV Bình Điền Long An) thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần IX - 2022 với vị thế là đội đương kim vô địch nội dung nữ.

Theo thỏa thuận giữa VTV Bình Điền Long An và PFU BlueCats ký trước khi mùa giải này khởi tranh, Thanh Thúy được phép trở về Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra từ ngày 2 đến 16/12, ngay sau đó cô sẽ trở lại Nhật Bản để hoàn tất mùa giải cùng PFU BlueCats.

Để chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, trước khi tới Quảng Ninh, các cầu thủ nữ Long An đã dự Cúp Bóng chuyền Bông lúa Vàng 2022 ở Thái Bình và giành hạng nhì.

a-1669881959.jpg
Trần Thị Thanh Thúy hiện đang thi đấu cùng câu lạc bộ PFU Blue Cats tại V.League mùa giải 2022-2023 Nhật Bản

Bốn năm trước, đội nữ Long An do huẩn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Vũ dẫn dắt đã thắng tuyển nữ Quân đội tại chung kết qua đó lần đầu tiên giành huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018. Sau 4 năm, Ban huấn luyện đội nữ Long An đã có thay đôi và ở thời điểm này huấn luyện viên trưởng của đội là bà Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Theo bốc thăm, đội nữ Long An nằm ở bảng D nữ của Đại hội Thể thao toàn quốc cùng các đối thủ rất mạnh là Thái Bình, Bắc Ninh, Quân đội và Quảng Ninh. Chỉ 2 đội đứng đầu mới giành quyền dự bán kết của giải. Môn bóng chuyền bắt đầu thi đấu từ ngày 2/12.

Theo Lịch thi đấu, đội của Thanh Thúy sẽ có trận đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc vào 18 giờ ngày 3/12, đây hứa hẹn là trận đấu rất hấp dẫn khi đội chủ nhà cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu họ được chơi trên sân nhà.

Đội hình VTV Bình Điền Long An tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2002 gồm: Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Như Ngọc, Đặng Thị Mỹ Duyên, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Huỳnh Thị Quế Nhi, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Phan Khánh Vy, Lê Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lan Vy và Phạm Thị Cẩm Linh.

P.L