20 đội tranh tài môn Bóng chuyền trong nhà

Môn Bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 diễn ra từ ngày 29/11 đến 8/12 tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa điểm từng tổ chức môn Bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.

bong-chuyen-dh-0-1669444841.jpg
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, môn Bóng chuyền trong nhà có tổng số 20 đội đăng ký tham dự

Theo thông báo mới nhất, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, môn Bóng chuyền trong nhà có tổng số 20 đội đăng ký tham dự. Các đội sẽ được bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn chọn ra các đội bóng vào bán kết và chung kết.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đội Ninh Bình, Khánh Hòa, Quân đội ở nội dung nam và Quân đội, Long An, Ninh Bình ở nội dung nữ là những ứng viên vô địch.

Danh sách 10 đội bóng nam gồm: Ninh Bình, Bến Tre, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hà Nội, Công an Nhân dân, Quân đội, Long An.

Danh sách 10 đội bóng nữ gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, nữ Quân đội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Long An, Thái Bình và Ninh Bình.

Đến thời điểm này, danh sách vận động viên đã được các địa phương tham dự Đại hội gửi lên Ban Tổ chức giải đấu, hầu hết những gương mặt kỳ cựu của Bóng chuyền Việt Nam đang khoác áo đội tuyển quốc gia đều trở về địa phương tham gia thi đấu.

bong-chuyen-dh-3-1669444841.jpg
Môn Bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Đại Yên tỉnh Quảng Ninh

Theo Điều lệ giải đấu năm nay quy định: đối tượng được đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Điều lệ khung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018. Đồng thời, các thành viên tham dự Đại hội phải có thẻ do Ban Tổ chức cấp và thẻ vận động viên do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấp, còn hạn sử dụng. Vận động viên Bóng chuyền bãi biển không được đăng ký thi đấu Bóng chuyền trong nhà tại Đại hội. Các đoàn tham dự phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình. Mỗi đơn vị được đăng ký 1 đội nam, 1 đội nữ. Mỗi đội đăng ký danh sách thành viên theo quy định của Luật bóng chuyền, tối đa 14 cầu thủ, tối thiểu 10 cầu thủ (nếu đăng ký trên 12 cầu thủ phải có 2 libero). Đối với vận động viên người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam hoặc vận động viên Việt kiều có quốc tịch Việt Nam tham dự Đại hội phải có hợp đồng đào tạo với đơn vị chủ quản, ký trước ngày vận động viên đủ 18 tuổi.

Môn Bóng chuyền trong nhà của Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến có lắp hệ thống máy quay ghi hình - Video Eyes Challenge (mắt thần).

bong-chuyen-dh-2-1669444841.jpg
Nhà thi đấu đẳng cấp quốc tế có thể tổ chức mọi hoạt động thể dục thể thao

Sau khi môn Bóng chuyền trong nhà kết thúc thì môn Bóng chuyền bãi biển của Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ khởi tranh từ ngày 11 đến 16/12 tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 diễn ra ở Hà Nội, đội Khánh Hòa vô địch bóng chuyền nam và Long An vô địch nội dung nữ.

Danh sách các bảng đấu môn Bóng chuyền nam, nữ trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022

Nội dung nam

Bảng A : Ninh Bình, Bến Tre, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh

Bảng B : Vĩnh Long, Hà Nội, Công an Nhân dân, Tuyển Quân đội, Long An

Nội dung nữ

Bảng C: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội

Bảng D: Tuyển Quân đội, Long An, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

P.V