Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bóng đá nữ khởi tranh với cuộc đua hấp dẫn 

Sáng 9/12, Ban Tổ chức đã tiến hành họp bốc thăm và xếp lịch thi đấu môn bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tranh tài tại kỳ Đại hội năm nay có 5 đội bóng hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay là: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hà Nam.

thanh-pho-ho-chi-minh-1-vua-len-ngoi-vo-dich-giai-bong-da-nu-2022-1670572186.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh 1 vừa lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ 2022

Theo thể thức, các đội nữ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội bóng vừa giành chức vô địch quốc gia 2022, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng.

4 năm trước, tại Đại hội Thể thao lần thứ VIII năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt tấm huy chương vàng sau khi vượt qua “kỳ phùng địch thủ” ở trận đấu cuối cùng và xác lập kỷ lục toàn thắng ở tất cả các trận đấu tại Đại hội, giành 9 điểm tuyệt đối.

Trước khi tới Quảng Ninh, cô trò huấn luyện viên Đoàn Kim Chi cũng vừa có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại sân Cửa Ông. Mục tiêu của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh không nằm ngoài việc bảo vệ tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Tuy nhiên, cuộc đua lần này dự báo khó khăn hơn rất nhiều, bởi ngoài đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất là đội nữ Hà Nội còn có chủ nhà Quảng Ninh và cả đội nữ Thái Nguyên đang đá rất lên chân.

than-khoang-san-nong-cot-cua-doi-chu-nha-quang-ninh-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2022-1670572219.jpg
Than khoáng sản - nòng cốt của đội chủ nhà Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Các trận đấu bóng đá nữ diễn ra từ ngày 10 đến 20/12 tại sân Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Ở lượt trận mở màn chiều 10/12, Thái Nguyên sẽ gặp Hà Nam vào lúc 15 giờ 00. Tiếp đến, chủ nhà Quảng Ninh sẽ ra sân thi đấu với ứng cử viên hàng đầu, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ 30.

11-1670573315.jpg
Thùy Trang