Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII: 144 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII với 144 đồng chí.

2655-1671162432.jpg
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI giới thiệu 159 nhân sự để bầu ra 144 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Ảnh: VGP

Chiều 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, bước vào phiên làm việc thứ tư. Tại phiên làm việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ và Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022, kết thúc nhiệm kỳ: “Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đến thời điểm này có thể khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Chấp hành, tôi xin tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đề ra”.

Sau đó, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Đề án, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 là 145 đồng chí.

Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII là 145 đồng chí.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại đại hội lần này bầu khuyết 1 đồng chí tại cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành là bí thư các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc do chưa có nhân sự (Tỉnh đoàn Đắk Nông chưa có Bí thư Tỉnh Đoàn).

Kết quả, các đại biểu đã thống nhất cao tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; khuyết 1.

265-1671162432.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Ảnh: VGP

Như vậy, số lượng Ban Chấp hành bầu tại Đại hội lần này là 144 đồng chí.

Đại hội cũng đã thông qua tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; năng lực và uy tín; trình độ và tiêu chuẩn chính trị đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn); về sức khỏe, độ tuổi.

Theo đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh thiếu nhi, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII...

Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có năng lực tư duy tổng hợp, phát hiện vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phương Liên