
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giới nhiếp ảnh nói riêng và nền văn học nghệ thuật nước nhà nói chung; đồng thời là dịp để Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng nhìn lại, đánh giá những kết quả đạt được và xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Tới dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 400 hội viên đại diện cho các chi hội của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trên cả nước.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết: “Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân đang đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng nhiều nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Những định hướng này mở ra cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm mới đối với giới nhiếp ảnh.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh được yêu cầu phải vững vàng, giữ vững tính chân thực và những giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước và hội nhập quốc tế”.
Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, bằng tinh thần nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động theo hướng đa dạng, chuyên sâu, mở rộng trên nhiều lĩnh vực của nhiếp ảnh truyền thống và hiện đại.
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp đội ngũ các nhà nhiếp ảnh, Hội xác định sáng tác, tổ chức triển lãm và công bố tác phẩm là nhiệm vụ trọng tâm. Trong suốt nhiệm kỳ cũng như trong kế hoạch công tác hằng năm, Ban Chấp hành luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội và hội viên trong cả nước triển khai nhiều hoạt động chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức Hội theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2020-2026, Hội đã tổ chức 24/29 trại sáng tác, với 779 lượt hội viên tham gia; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và các lớp tập huấn nghiệp vụ. Cùng với đó, nhiều sự kiện đã được Hội tổ chức và phối hợp tổ chức thành công như: Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam vào các năm 2020, 2022, 2024 và 2026; Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng”, các Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực; …
Trong điều kiện nguồn kinh phí nhà nước còn hạn chế và cơ chế hỗ trợ sáng tác gặp nhiều khó khăn, Hội từng bước đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chuyên môn. Hội đã kết nối, phối hợp với nhiều cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế để tổ chức các hoạt động sáng tác, thi, triển lãm và xuất bản.

Đáng chú ý, chuyển đổi số là một trong những điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ. Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống hoạt động sôi nổi và mở rộng các nền tảng trên không gian mạng đóng góp quan trọng trong công tác truyền thông của Hội. Từ đó, thông tin về hoạt động Hội, các sự kiện, cuộc thi, triển lãm và đời sống nhiếp ảnh trong cả nước được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng trên môi trường số.
Việc ứng dụng công nghệ cũng được triển khai trong tổ chức các cuộc thi và hoạt động chuyên môn. Nhiều cuộc thi được chấm chọn, thẩm định trực tuyến; hệ thống quản lý qua thư điện tử và các nhóm Zalo được sử dụng trong điều hành, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả phối hợp.
Từ thực tiễn nhiệm kỳ IX, Hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sáng tác và thẩm định, phát triển đội ngũ trẻ, tăng cường lý luận phê bình, mở rộng hợp tác quốc tế và xã hội hóa hoạt động nhiếp ảnh.
Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong sáng tác và lý luận phê bình, tạo điều kiện để các tài năng trẻ có cơ hội phát triển và đóng góp cho nền nhiếp ảnh Việt Nam. Đồng thời, đổi mới định hướng nghệ thuật trong sáng tác so với tiêu chí truyền thống của Hội, tập trung công tác phát triển hội viên, thu hút các lực lượng trẻ gia nhập Hội.
Cùng với đó, Hội định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng nhiếp ảnh số kết hợp với việc sử dụng kênh thông tin của Hội trong công tác tổ chức hoạt động hội, tuyên truyền vận động, nắm bắt dư luận hội viên. Thiết kế mạng lưới đại diện, diễn đàn đa tầng, đa kênh cho hội viên, công chúng yêu ảnh trên nền tảng số để đóng góp trong hoạt động Hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2026, những kết quả đạt được trong tinh gọn tổ chức, chuyển đổi số, xã hội hóa, hoạt động chuyên môn, an sinh xã hội và nâng cao vị thế pháp lý của nghệ sĩ nhiếp ảnh đã tạo nền tảng cho nhiệm kỳ tiếp theo, hướng tới xây dựng nền nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, toàn diện, giàu bản sắc, hội nhập với nhiếp ảnh khu vực và thế giới.

Với tinh thần "Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập", Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, khẳng định vị thế, vai trò của Nhiếp ảnh Việt Nam đối với đất nước và hội nhập quốc tế.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 10 thành viên. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.