Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi là Đại hội hợp nhất và chuyển đổi quy mô hoạt động sau quá trình sáp nhập các đơn vị Taekwondo của TP.HCM (cũ), Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc hợp nhất này không chỉ mang tính tổ chức hành chính mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược - cộng hưởng nguồn lực, nhân sự và cơ sở vật chất nhằm nâng tầm hiệu quả quản lý và đào tạo vận động viên.
Trong chương trình làm việc, Đại hội đã tổng kết công tác giai đoạn 2023-2025, thông qua Điều lệ Liên đoàn nhiệm kỳ mới, thảo luận và biểu quyết các báo cáo chuyên môn cũng như đề án phát triển Taekwondo thành phố đến năm 2031. Đại hội đồng thời tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc.
Kết quả, Đại hội đã bầu ra 27 thành viên Ban Chấp hành, trong đó có 9 ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam - đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo TP.HCM. Các Phó Chủ tịch còn lại gồm ông Nguyễn Văn Quỳnh, ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Hoàng Huy. Ban Thường vụ còn có sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Hồ Huỳnh Kim Phúc, bà Lê Thắng Cát Minh và bà Nguyễn Thị Anh Thư. Ban Kiểm tra gồm ông Vũ Đình Hoàng Tùng làm Trưởng ban cùng các thành viên Nguyễn Thiên Phụng, Lê Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thường và Huỳnh Phi Vũ.
Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ I đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt, đồng thời ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra. Sự ra đời của Liên đoàn Taekwondo TP.HCM trong nhiệm kỳ đầu tiên thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của toàn thể giới chuyên môn, huấn luyện viên và võ sinh thành phố, hướng tới mục tiêu phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

Trong giai đoạn 2023-2025, Taekwondo TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế số 1 cả nước khi 3 năm liên tiếp giành ngôi vô địch toàn đoàn tại Giải vô địch quốc gia. Các vận động viên thành phố cũng đóng góp nhiều huy chương vàng quan trọng cho đội tuyển quốc gia tại SEA Games 32 và 33. Trong khi đó, phong trào ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - nay là một phần của Liên đoàn - cũng phát triển mạnh mẽ với hàng ngàn võ sinh tập luyện thường xuyên, tạo nên nền tảng vững chắc cho phong trào Taekwondo khu vực phía Nam.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Vận động thành lập Liên đoàn, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của Taekwondo TP.HCM. Ông cho rằng, sự sáp nhập các đơn vị không chỉ mang ý nghĩa cơ học mà còn là bước đi chiến lược nhằm tạo cộng hưởng nguồn lực mạnh mẽ, tái cấu trúc phong trào theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Mục tiêu trọng tâm của Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục duy trì vị thế đầu tàu của phong trào, đóng góp ít nhất 40% lực lượng vận động viên cho đội tuyển quốc gia, phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 2026 và có vận động viên đủ tiêu chuẩn tranh vé Olympic 2028. Liên đoàn cũng đặt định hướng tăng tỷ trọng nguồn thu xã hội hóa, hướng tới mức 70-80% tổng kinh phí hoạt động vào năm 2030, đồng thời chủ động đăng cai tổ chức các giải đấu quốc gia và quốc tế khi đủ điều kiện.
Đại hội Đại biểu Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ I (2026-2031) khép lại trong tinh thần thống nhất, quyết tâm và kỳ vọng. Việc thành lập Liên đoàn không chỉ hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý phong trào mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, góp phần khẳng định vị thế trung tâm của Taekwondo TP.HCM trong hệ thống thể thao cả nước, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế sâu rộng hơn trong tương lai.