Thời gian tổ chức Đại hội từ tháng 2 đến tháng 9/2026 với đa dạng môn và phân môn. Cụ thể, 25 môn và phân môn chính thức gồm: Việt dã, Điền kinh, Bơi, cờ Vua, cờ Tướng, Bóng bàn, Bóng đá Futsal nữ, Bóng đá nam, Bóng chuyền nữ, Bóng chuyền nam, Bóng đá bãi biển, Bóng chuyền nam bãi biển, Bóng chuyền nữ bãi biển, Billiards, Pickleball, Bi sắt, Cầu lông, Vovinam, Võ cổ truyền, Karate, Taekwondo, Bóng rổ 5x5, Bắn ná - Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co.

Ngoài ra, có 5 môn hưởng ứng gồm: Đi bộ thể thao, Chạy bộ, Quần vợt, Đá cầu, Xe đạp. Địa điểm tổ chức gồm: Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam và tại các thiết chế thể dục - thể thao xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố. Đối tượng tham dự là đội tuyển các xã, phường, đặc khu; các sở, ngành, lực lượng vũ trang tham gia các môn hưởng ứng đại hội.
Đáng chú ý, kỳ Đại hội tới đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập, hứa hẹn hấp dẫn khi quy mô, số lượng vận động viên tăng cao. Sau khi thành phố ban hành kế hoạch, các địa phương sẽ chủ động triển khai các giải đấu ở cơ sở để tuyển chọn lực lượng.

Ông Trần Công Tự - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng - cho biết: “Trung tâm được giao tổ chức các môn tranh tài và sẽ chủ động chuẩn bị nhằm bảo đảm quá trình thi đấu thuận lợi. Trung tâm nỗ lực sử dụng hiệu quả các công trình thể thao được giao quản lý, thực hiện duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ thi đấu nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, an toàn. Các địa điểm gồm Cung Thể thao Tiên Sơn, sân bi sắt, nhà thi đấu võ, câu lạc bộ bơi lặn… sẵn sàng cho các vận động viên tranh tài. Năm nay, địa điểm thi đấu được mở rộng sang Nhà thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam và các thiết chế thể dục - thể thao của tỉnh Quảng Nam cũ, nên hứa hẹn có sự lan tỏa lớn hơn. Ban Tổ chức sẽ tính toán chia khu vực với những môn có thể tổ chức vòng loại và vòng chung kết. Tinh thần là tạo điều kiện tối đa cho vận động viên được thi đấu”.
Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; gắn việc tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của người dân, phát triển con người toàn diện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.