Đã có hơn 200.000 đơn đăng ký làm tình nguyện viên tại Olympic Paris 2024

Trong khi thời hạn đăng ký làm tình nguyện viên tại Thế vận hội 2024 còn 9 ngày mới “khóa sổ” nhưng mới đây, Ban Tổ chức tiết lộ, đã có hơn 200.000 đơn được gửi tới, vượt xa so với kỳ vọng ban đầu…

tokyo2020-volunteers-1682485394.jpg
Ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) - gặp gỡ các tình nguyện viên Olympic Tokyo

Trước khi cổng thông tin tình nguyện mở vào ngày 22/3, các nhà tổ chức Olympic Paris 2024 cho biết, họ hy vọng sẽ tuyển được 30.000 tình nguyện viên cho Thế vận hội và 15.000 cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật tham gia hỗ trợ cho công tác tổ chức. Nhưng khi còn 9 ngày nữa sẽ “khóa sổ”, Ban Tổ chức đã nhận được tới hơn 200.000 đơn đăng ký. Con số cụ thể được ông Bruno Marie-Rose - Trưởng bộ phận công nghệ của Ban Tổ chức Olympic Paris 2024 - công bố là 204.680 người.

Điều kiện làm tình nguyện viên Thế vận hồi lần này cũng không phải dễ dàng. Người nộp đơn phải ít nhất 18 tuổi vào ngày 1/1/2024, có thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và có mặt ít nhất 10 ngày trong Thế vận hội hoặc Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Các tình nguyện viên sẽ không nhận thù lao, nhưng sẽ nhận được 1 bộ đồng phục chính thức, 1 bữa ăn mỗi ngày và 1 vé phương tiện giao thông địa phương để đến địa điểm mà họ được phân công. Các tình nguyện viên sẽ tự chịu trách nhiệm về chỗ ở và đi lại đến địa điểm tình nguyện. Họ sẽ hỗ trợ 15.000 vận động viên, 20.000 thành viên của giới truyền thông và hàng triệu khán giả. Tất cả thông tin về chương trình tình nguyện viên trước khi làm thủ tục đăng ký có tại https://www.paris2024.org/en/volunteers/.

Sau khi việc nhận các đơn đăng ký kết thúc vào ngày 3/5, những đơn nhận được sẽ được kiểm tra từ tháng 5 đến tháng 8/2023. Những người có đơn đăng ký thành công sẽ được thông báo trong tháng 9 và tháng 10. Vào đầu năm 2024, một Hội nghị tình nguyện viên Paris 2024 sẽ được tổ chức và quy trình đào tạo bắt đầu khởi động. Đồng phục tình nguyện viên sẽ được ra mắt trong cùng thời gian.

Các “sứ mệnh” tình nguyện sẽ diễn ra tại hơn 40 địa điểm Olympic, bao gồm ở Paris và Île-de-France ( là vùng thủ đô của nước Pháp, bao gồm 8 tỉnh: Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. ), Marseille, Lille, Nice, Lyon, Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux, Châteauroux và Tahiti. Chúng cũng sẽ diễn ra ở các địa điểm quan trọng khác như Trung tâm Truyền thông, Làng vận động viên, các cơ sở đào tạo, ga tàu và sân bay.

Thế vận hội Olympic Paris 2024 được coi là phiên bản đầu tiên của sự kiện này được diễn ra tại Thủ đô của Pháp trong 100 năm qua và dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 26/7 đến 11/8. Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 8/9 năm sau.

Phương Quyên