Theo xác nhận từ các bên liên quan, Liverpool sẽ đá trận giao hữu từ thiện với Dortmund - một đội bóng cũ khác của Klopp, thuộc trận đấu của các huyền thoại nhằm gây quỹ cho LFC Foundation. Steven Gerrard sẽ đeo băng đội trưởng Liverpool, còn Klopp đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Sir Kenny Dalglish trên băng ghế huấn luyện.
Toàn bộ doanh thu của sự kiện sẽ được dành cho các hoạt động cộng đồng của LFC Foundation và Forever Reds. Với tư cách đại sứ danh dự của quỹ, Klopp khẳng định ông tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng Liverpool ngoài sân cỏ.

Klopp tiếp quản Liverpool năm 2015, trong bối cảnh đội bóng còn cách rất xa tham vọng vô địch Premier League. Dưới triết lý bóng đá tấn công giàu năng lượng, ông biến Liverpool thành tập thể chinh phục mọi danh hiệu lớn gồm Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup.
Ngày chia tay Anfield vào tháng 5/2024, Klopp để lại nhiều khoảnh khắc xúc động, khi ông gửi lời tri ân đầy tình cảm tới cổ động viên và khẳng định: "Tôi là một phần của các bạn. Tôi yêu tất cả. Tôi sẽ không bao giờ bước đi một mình nữa".
Klopp hiện là Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull. Dù vậy, ông vẫn thường được liên hệ trở lại băng ghế chỉ đạo. Nhưng đến thời điểm này, Klopp vẫn giữ thái độ chừng mực. Dù tương lai ra sao, Anfield vẫn luôn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của Klopp.
Trong khi đó, tờ Daily Mail cho biết Lingard trao đổi với nhiều câu lạc bộ tại xứ sở Sương mù, bao gồm cả một số đội đang chơi ở Premier League. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Man United nhiều khả năng sẽ chọn Italy làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.
Nếu gia nhập giải đấu cao nhất Italy, Lingard sẽ tái ngộ người đồng đội cũ ở tuyển Anh là Jamie Vardy, hiện khoác áo Cremonese. Đây được xem là môi trường phù hợp để Lingard làm mới sự nghiệp, trong bối cảnh anh cần một bệ phóng ổn định sau nhiều biến động.

Lingard trở thành cầu thủ tự do từ tháng 12 năm ngoái, khi hợp đồng với FC Seoul chính thức hết hạn. Trong những tháng qua, tiền vệ tấn công này tích cực tìm kiếm bến đỗ mới, trong đó khả năng trở lại Anh từng được cân nhắc.
Tuy nhiên, cuộc chia tay Old Trafford không trọn vẹn với phong độ sa sút. Sau quãng thời gian ngắn tại Nottingham Forest, Lingard gây bất ngờ khi sang châu Á thi đấu. Tại FC Seoul, anh từng chịu áp lực lớn với tư cách bản hợp đồng lớn nhất lịch sử K League và bị huấn luyện viên Kim Gi-dong công khai phê bình về tinh thần thi đấu. Dẫu vậy, Lingard đáp trả bằng phong độ thuyết phục với 18 bàn thắng, 10 kiến tạo sau 66 trận, thậm chí được trao băng đội trưởng.
Và giờ đây, khi Serie A vẫy gọi, cựu sao Man United đứng trước cơ hội viết tiếp chương mới cho sự nghiệp vốn nhiều thăng trầm của mình.