Cúp Wushu châu Á 2025: Giành 2 huy chương vàng, Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 19 võ sĩ tranh tài ở cả 2 nội dung Taolu và Tán thủ. Đây là năm nay lần đầu tiên, Liên đoàn Wushu châu Á đưa nội dung Taolu (biểu diễn) vào chương trình thi đấu Cúp châu Á còn các nội dung Tán thủ đã được tranh tài lần thứ hai.

Hai tấm huy chương vàng đều được các võ sĩ giành được sau những trận chung kết ở ngày cuối do công của võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hiển khi giành chiến thắng trong trận quyết định hạng cân 56kg nữ. Tiếp đó, Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu chung kết hạng cân 60kg nữ gặp đối thủ chủ nhà Trung Quốc và xuất sắc giành thắng lợi mang về huy chương vàng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam.

w-2-1751910084.webp
Các võ sĩ Việt Nam giành 2 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối

Ở nội dung Taolu, dù góp mặt nhiều tên tuổi như Dương Thúy Vi, Đặng Trần Phương Nhi hay Nông Văn Hữu nhưng các tuyển thủ chỉ giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 

Kết quả tốt nhất trong các nội dung Taolu là tấm huy chương bạc của võ sĩ Vũ Văn Tuấn và của Nguyễn Thị Hiền cùng huy chương đồng của Đỗ Đức Tài. Tuyển thủ Dương Thúy Vi đã không giành được huy chương tại Cúp châu Á 2025.

w-1-1751910084.webp
Giành 2 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam kết thúc Cúp Wushu châu Á 2025 diễn ra tại Trung Quốc với vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng chung cuộc

Theo ông Vũ Văn Trung - lãnh đội đội tuyển wushu Việt Nam tham dự giải - cho biết: “Các võ sĩ đã thi đấu với khả năng tốt nhất trong các nội dung dành cho Taolu (biểu diễn) và Tán thủ (đối kháng). Từ kết quả của giải, Ban huấn luyện tiếp tục chuẩn bị thêm về chuyên môn để đội tuyển wushu Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế, trong đó có SEA Games 33-2025 vào cuối năm nay”.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, các võ sĩ tiếp tục tham dự World Games 2025 sau đó sẽ là Giải vô địch thế giới 2025.

Cũng theo ông Vũ Văn Trung: “Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam vẫn đang rà soát lực lượng để chọn con người phù hợp theo nội dung để dự SEA Games 33. Từng nhiệm vụ quốc tế được xem là cơ hội để tuyển thủ thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm trước khi góp mặt Đại hội ở Thái Lan”.

Đức Hải