Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội mạnh, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết thi đấu chéo sân, 2 đội thắng gặp nhau ở trận chung kết, 2 đội thua thi đấu tranh hạng ba; 2 đội xếp thứ ba mỗi bảng thi đấu tranh hạng 5 chung cuộc.
Bảng A được ví như “bảng tử thần” với 3 ứng viên vô địch: TP.HCM (đương kim vô địch), Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội I. Nhờ vị thế nhà đương kim, TP.HCM hưởng Lịch thi đấu thuận lợi khi được nghỉ lượt trận thứ hai.
Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Chi ra quân gặp Hà Nội I - kỳ phùng địch thủ - ngày 13/5. Sau đó, TP.HCM nghỉ ngày 16/5, rồi đối đầu Than Khoáng sản Việt Nam ngày 19/5. Lịch nghỉ dài trước trận cuối giúp các cô gái của thành phố mang tên Bác có lợi thế trước đối thủ “kỵ giơ” với nhà vô địch.
Bảng B cũng có bất ngờ khi Thái Nguyên T&T hưởng lịch tương tự TP.HCM, nghỉ lượt trận thứ hai. Đội bóng của Bích Thùy gặp Hà Nội II ngày 15/5, nghỉ ngày 16/5, rồi chạm trán Phong Phú Hà Nam ngày 19/5.
Trận đấu giữa TP.HCM - Hà Nội I mở màn hứa hẹn bùng nổ, mở đầu hành trình tranh ngôi Hậu Cúp Quốc gia năm 2026.
