Cúp Điền kinh Tốc độ Thống Nhất 2022 sẽ diễn ra vào tháng 4

Cúp Điền kinh Tốc độ thường được tổ chức vào tháng 4 hằng năm trong chuỗi hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn tại thành phố Hồ Chí Minh được xác định chỉ là một giải tập huấn với quy mô vừa phải để đánh giá quá trình tập luyện của các đơn vị tỉnh, thành trước khi bước vào mùa thi đấu chính thức trong nước và quốc tế.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp suốt 2 năm qua các vận động viên đội tuyển quốc gia không được tham dự giải đấu quốc tế nên giải năm nay trở thành đấu trường quan trọng để nhiều địa phương rèn quân cũng như là dịp để vận động viên các đoàn trên cả nước thi đấu cọ xát trước thềm SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5.

Theo kế hoạch, Cúp Tốc độ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9/4, trong đó, ngày 7 và 8/4 sẽ thi đấu trên sân Thống Nhất - thành phố Hồ Chí Minh còn ngày 9/4 tranh tài nội dung ném đĩa tại sân Quận 8 - thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trịnh Đức Thanh - Trưởng bộ môn Điền kinh thành phố Hồ Chí Minh - cho biết: “Năm nay, kế hoạch tổ chức Cúp Tốc độ rất cập rập, nhưng chúng tôi cố gắng làm giải để vận động viên đội tuyển có sân chơi chuẩn bị cho SEA Games 31. Từ đó đến SEA Games 31 chỉ còn đúng 1 tháng nên không có giải phụ để làm quen trạng thái thi đấu thì khó đạt thành tích cao lắm tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á”.

Cũng theo ông Trịnh Đức Thanh, hiện danh sách đăng ký vận động viên của các đoàn vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, con số các đoàn tham dự giải có khả năng vẫn trong khoảng 30-33 đoàn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho biết: “Ngay sau khi tham dự giải Tiền Phong Marathon 2022 ở Côn Đảo, tôi sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để họp bàn về công tác tổ chức Cúp Tốc độ. Đây là giải đấu khá quan trọng trong bối cảnh các vận động viên không được tham dự các giải quốc tế. Các vận động viên sẽ có dịp cọ xát trước giải Tiền SEA Games 31 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 4, sau đó là SEA Games 31 vào tháng 5”.

Tại giải, các vận động viên sẽ thi đấu theo 2 hệ, gồm: Hệ đội tuyển với 27 nội dung:

- Nam (10): 60m,100m, 200m, 400m, 110m rào, 400m rào, nhảy xa, nhảy ba bước, nhảy cao, đẩy tạ (7,260kg).

- Nữ (10): 60m, 100m, 200m, 400m, 100m rào, 400m rào, nhảy xa, nhảy ba bước, nhảy cao, đẩy tạ (4kg).

- Tiếp sức (7): 4x100m nam, 4x100m nữ, 4x200m nam, 4x200m nữ,  4x400m nam, 4x400m nữ, 4x100m hỗn hợp (nam, nữ).

Hệ trẻ gồm lứa tuổi: 2003-2004 (23 nội dung), 2005-2006 (21 nội dung); 2007-2008 (15 nội dung). Ngoài ra, giải còn có các nội dung dành cho người khuyết tật như khiếm thị, khiếm thính, cụt chi với nội dung chạy 60m.

Sau Cúp Tốc độ 2022, các thành viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia sẽ có thêm cơ hội thi đấu ở giải Tiền SEA Games 31 dự kiến tổ chức từ 15/4/2022 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Môn điền kinh SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 14 đến 19/5/2022 tại sân Mỹ Đình với 47 nội dung.

Đ.H