Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Polking nhận định: “Buriram United là một đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều tuyển thủ Thái Lan và các ngoại binh chất lượng. Sự vắng mặt của Suphanat Mueanta do chấn thương rõ ràng là một tổn thất, nhưng Buriram không chỉ có 1 "ngôi sao". Họ có chiều sâu đội hình tốt, đủ sức cạnh tranh ở trận chung kết này. Tôi hy vọng khán giả sẽ đến đông đủ để tiếp lửa cho câu lạc bộ Công an Hà Nội”.
Ở vòng bảng, Công an Hà Nội từng giành chiến thắng 2-1 trước Buriram ngay tại sân Hàng Đẫy, trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Tuy nhiên, ông Polking cho rằng, đó là thời điểm Buriram chưa tung đội hình mạnh nhất vì còn phải phân bổ lực lượng cho Thai League và AFC Champions League Elite. “Hiện tại, Buriram đã vô địch Thai League và chỉ còn giải đấu này để tập trung. Đội hình của họ giờ đã thay đổi, trận đấu tới chắc chắn sẽ rất khác so với vòng bảng”, ông Polking nhấn mạnh.

Điều khiến huấn luyện viên Polking đặc biệt băn khoăn là việc Công an Hà Nội - dù xếp nhất bảng và thắng chính Buriram ở vòng bảng - lại không được đá trận lượt về trên sân nhà. “Tôi đang cố gắng hiểu vì sao điều đó lại xảy ra. Ở vòng bảng, chúng tôi đứng đầu, thắng chính Buriram. Vậy mà vào chung kết, chúng tôi lại phải đá trận quyết định trên sân khách. Tôi nghĩ đội có thành tích tốt hơn nên được đá lượt về trên sân nhà. Trận đấu quan trọng nhất mùa giải là trận lượt về, nhưng chúng tôi mất lợi thế đó”.
Dù vậy, nhà cầm quân người Đức khẳng định, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tích cực ở trận lượt đi: “Tôi trông chờ một trận đấu hấp dẫn. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, hy vọng chúng tôi sẽ có màn trình diễn tốt để làm nền tảng cho trận lượt về”.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng thể hiện sự quyết tâm: “Dù trận đấu này có nhiều thử thách, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu của Công an Hà Nội là chức vô địch. Tôi tin đội sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt, dành tặng người hâm mộ”.
Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Osmar Loss Vieira của Buriram United thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ: “Công an Hà Nội là một trong 2 đội xuất sắc nhất giải. Họ thắng cả 5 trận vòng bảng, sở hữu hàng phòng ngự và tiền vệ tổ chức rất chặt chẽ, khoa học. Tuy nhiên, Buriram có mục tiêu rõ ràng là vô địch”.

Về việc được đá trận lượt về trên sân nhà, ông Vieira lại không cho rằng đó là lợi thế: “Trong trận chung kết, tôi không nghĩ có bất kỳ đội nào có lợi thế. Nếu không có kết quả tốt ở lượt đi, chúng tôi sẽ chịu áp lực lớn ở lượt về, dù được chơi tại Chang Arena”.
Tiền đạo kỳ cựu Theerathon Bunmathan - người từng nhiều lần đối đầu đội tuyển Việt Nam - chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi tái ngộ các tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo Công an Hà Nội: “Tôi từng có nhiều kỷ niệm với huấn luyện viên Polking và hiếm khi thua đội tuyển Việt Nam khi còn khoác áo Thái Lan. Nhưng bối cảnh bây giờ rất khác, từ cầu thủ đến mục tiêu. Buriram đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng và lên ngôi vô địch”.