Cuộc đua Xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 24, tranh Cúp VOH: Ấn tượng tay đua trẻ Trần Nhật Duy

Tay đua trẻ Trần Nhật Duy (Dopagan Đồng Tháp) đã rút thắng trước tốp đi đầu để giành chiến thắng chặng 2, về nhất với thành tích 3:13:30 - tốc độ trung bình 40,620km/h, qua đó, đã vươn lên dẫn đầu ở giải áo vàng và áo xanh.

Sáng 4/11, Cuộc đua Xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa tranh Cúp VOH lần thứ 24 năm 2022 đã bước vào thi đấu chặng thứ hai từ thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long) đi thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 131km. Chặng đua đã diễn ra với những diễn biến bất ngờ khi các tay đua mạnh thuộc các đội tranh chấp thứ hạng đồng đội như Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời và TP.HCM Vinama đã kèm chặt nhau nên đã tạo điều kiện cho các tay đua trẻ thoát đi và về đích đến thành công.

309381251-818956139374673-8353951015047257436-n-1667550263.jpg

Tay đua trẻ Trần Nhật Duy (Dopagan Đồng Tháp) đã rút thắng trước tốp đi đầu để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 3:13:30 - tốc độ trung bình 40,620km/h, qua đó, đã vươn lên dẫn đầu ở giải áo vàng và áo xanh. Tự hào khi lần đầu tiên tham dự giải và thâu tóm hết các danh hiệu áo vàng, áo xanh và áo trắng của cuộc đua sau 2 chặng, tay đua trẻ Trần Nhật Duy (Dopagan Đồng Tháp) chia sẻ: “Em cảm giác rất vui và hạnh phúc vì được chiến thắng chặng ngay trên quê nhà, cũng giữ được chiếc áo vàng cho đội mình chứ không để bị xé. Đội 2 thì tấn công theo đội hai, người ta thúc top đi là mình nhảy vô liền, để có đủ gà rút về bộ đôi. Lần đầu ra đua, em rất tự tin về bản thân vì em vẫn còn trẻ, Mấy anh cũng rất mạnh, em canh thời cơ để đua qua mấy anh rồi dùng hết tốc đôi để qua mặt các anh. Em với các anh sẽ ráng bảo vệ đến đâu hay đến đó, vì em còn trẻ, em sẽ cố gắng hết sức trong ngày mai”.

311473864-812185600011509-6699127763220470927-n-1667550309.jpg

Sau khi xuất phát, chặng đua đã không có sự bứt phá để nhằm tách tốp khi đoàn đua phải đi qua những cung đường nhỏ hẹp. Khi đoàn đua tiến ra Quốc lộ 80 đi được 40km, tay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long) cùng với Hà Kiều Tấn Đại (Bình Minh - Bình Dương) đã cùng nhau thoát đi và chinh phục đỉnh cầu Mỹ Thuận. Tay đua Nguyễn Minh Thiện vượt qua Hà Kiều Tấn Đại trong gang tấc để giành 5 điểm thuổng ở giải áo xanh khi cán đỉnh cầu trước tiên.

Còn tại điểm thưởng dọc đường thứ 2 khi đoàn đua di được 90km, tay đua Lê Hải Đăng (Dopagan Đồng Tháp) đã rút thắng trước đồng đội Lâm Gia Hào để giành 5 điểm thưởng. Ngay sau đó, tốp đông đã bắt lại tốp đi đầu này và các cuộc tấn công lại liên tục diễn ra và tay đua Ngô Minh Quân (TP.HCM New Group) đã thoát đi một mình khi còn cách đích đến 20km. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân của tay đua trẻ Ngô Minh Quân đã không được đền đáp xứng đáng khi đi một mình gần 20km để về đích đã không thành công, khi bị tốp các tay đua trẻ phía sau kéo bắt lại khi ch còn cách đích đến 2km.

312960923-441947884687013-1544774891929612862-n-1667550232.jpg

Tay đua trẻ Trần Nhật Duy đã có màn nước rút thành công ngay tại quê nhà khi rút thắng trước Tăng Quý Trọng (Hạt Ngọc Trời) và Nguyễn Minh Thiện để giành chiến thắng chặng và để đem về cho ê kíp Đồng Tháp chiến thắng liên tiếp.

Với chiến thắng thuyết phục ngay tại sân nhà, tay đua trẻ Trần Nhật Duy đã vươn lên dẫn đầu cả 3 giải áo xanh, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất và áo vàng sau tổng thời gian 6:35:41, xếp hạng nhì Tăng Quý Trọng và hạng ba Nguyễn Minh Thiện khi có cùng hơn áo vàng 3”. Đội TP.HCM New Group đã vươn lên dẫn đầu sau 19:48:14, hạng nhì và ba là đội 620 Châu Thới - Vĩnh Long và Tuyển trẻ quốc gia khi có cùng hơn 17”.

Với việc thi đấu đầy ấn tượng của tay đua trẻ Trần Nhật Duy sau khi thâu tóm cả 3 chiếc áo danh giá của cuộc đua sau khi khép lại chặng đua tại đấu Sen hồng - Đồng Tháp, huấn luyện viên Trương Lý Duy Sinh - đội Đồng Tháp cho rằng, rất ấn tượng và bất ngờ trước kết quả này và cho rằng sẽ cố gắng giúp tay đua này bảo vệ được một trong 3 chiếc áo sau khi giải đua khép lại:

Qua chặng đua ngày hôm nay, về quê hương, tinh thần các vận động viên rất quyết tâm. Nhìn chung các em thi đấu rất tốt. Đua về tỉnh nhà mà vận động viên trẻ có thể giành nhất chặng, đây là sự khởi sắc cho đua Xe đạp Domesco Đồng Tháp. Chúng tôi cũng không tự tin em có thể đi tốp đầu về nhất. Được như thế cả đội đều rất mừng. Chặng cuối ngày mai rất dài nhưng anh em quyết tâm và nỗ lực hết mình. Trước mắt chúng tôi tập trung vào áo trắng cho vận động viên Trần Nhật Chị. Còn áo xanh, áo vàng thì các vận động viên mạnh giờ rất gần với nhau nên chưa chắc chắn được điều gì. Chỉ biết quyết tâm thôi”.

Sáng 5/11, giải sẽ kết thúc sau khi đoàn đua thi đấu chặng 3 từ thành phố Cao Lãnh đi về huyện Hóc Môn (TP.HCM) dài 180km. Đây là chặng đua dài nhất của giải nên các cuộc cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng vẫn tiếp diễn khi các ê kíp mạnh TP.HCM và An Giang sẽ đưa ra chiến thuật nhằm vào tay đua trẻ Trần Nhật Duy khi các tay đua mạnh xếp sau đều có thời gian hơn áo vàng 1 phút, nên cách biệt này vẫn sẽ bị lật đổ. Ê kíp Đồng Tháp sẽ tung hết sức lực để nhằm kéo tốp bắt lại các tay đua tranh chấp nhằm bảo vệ cho 3 danh hiệu cá nhân của giải. Mọi diễn biến của chặng đua quyết định này cũng sẽ được livestream trực tiếp trên webside: www.voh.com.vn và hệ sinh thái VOH.