Sau 6 lượt bắn lần thứ nhất cô giành được 345 điểm và 680 điểm ở lượt bắn thứ hai, An San đã đứng đầu tại vòng loại nội dung cung 1 dây cá nhân nữ. Với số điểm 680 điểm, cô đã phá kỷ lục Olympic tổn tại 25 năm của cung thủ người Ukranie - Lina Herasymenko - thiết lập tại Olympic Atlanta năm 1996 (673 điểm).
Ở vòng loại này, 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các vận động viên người Hàn Quốc. Ở vị trí thứ 2 là Minhee Jang với 677 điểm, còn Chaeyong Kang là 675 điểm. Và như vậy, 3 vận động viên của đội tuyển cung 1 dây nữ Hàn Quốc cũng phá kỷ lục của Olympic nội dung đồng đội nữ khi giành 2.032 điểm. Kỷ lục cũ thuộc về các vận động viên xứ Kim chi với 2.004 điểm tại Olympic Bắc Kinh năm 2008.
An San sinh năm 2001 và là cung thủ trẻ nhất của đội tuyển cung 1 dây nữ của Hàn Quốc. Cô là vận động viên tài năng và đầy tiển vọng của bắn cung Hàn Quốc. Năm 2016, khi còn đang là học sinh cấp 2, cô đã giành 6 huy chương vàng tại giải vô định bắn cung toàn quốc. Năm 2019, cô đã lên đỉnh thế giới khi giành 2 huy chương vàng nội dung cá nhân và đôi nam nữ ở Cúp thế giới.
Tại Olympic Tokyo 2020 này, An San và các đồng đội đang hướng đến mục tiêu lần thứ ba vô địch nội dung đồng đội nữ cùng với Minhee Jang và Chaeyong Kang. Ở kỳ Olympic Rio 2016, Hàn Quốc đã giành 4 huy chương vàng ở nội dung cá nhân, đồng đội nam và nữ.
Tam Ninh