Hầu hết các trận tranh chấp huy chương môn Judo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần này đều ghi nhận sự áp đảo từ võ sĩ thuộc 5 đơn vị trọng điểm: Cụm 3 Cao Lãnh, Cụm 9 Lai Vung, Cụm 11 Lấp Vò, Cụm 14 Sa Đéc và Cụm 20 Tháp Mười. Sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn võ thuật có xuất xứ từ Nhật Bản tại các địa phương này xuất phát từ việc lực lượng huấn luyện viên nòng cốt đều từng thi đấu cho đội tuyển Judo Đồng Tháp trước đây.
Trên thảm đấu, các vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cùng kỹ thuật thi đấu rõ nét. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn với các pha thực hiện đòn đè, đòn knock-out tuyệt đối (Ippon) chuẩn xác và đẹp mắt. Trong đó, những gương mặt thi đấu nổi bật nhất phải kể đến các võ sĩ giành cú đúp 2 huy chương vàng bao gồm Ngọc Hân, Diễm Trinh (Cụm 3 Cao Lãnh), Nguyễn Triệu Dũy và Hồ Văn Thanh (Cụm 11 Lấp Vò).
Khép lại các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã tiến hành trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Kết quả chung cuộc ghi nhận màn bứt phá ấn tượng của Cụm 11 Lấp Vò khi giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Cụm 3 Cao Lãnh xếp thứ nhì với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Vị trí thứ ba thuộc về Cụm 14 Sa Đéc với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.
Judo hiện là môn thể thao chính thức nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, do đó đang nhận được sự đầu tư trọng điểm từ nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm hướng tới thành tích cao.
Tuy nhiên, thực tế tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1, năm 2026 cho thấy số lượng xã, phường tham gia tranh tài ở bộ môn này vẫn còn hạn chế. Điều này gây ra không ít khó khăn cho ngành chức năng trong việc tìm kiếm, tuyển chọn các nhân tố triển vọng. Việc mở rộng quy mô phát triển Judo ở cấp cơ sở trong thời gian tới sẽ là bài toán then chốt để Thể thao Đồng Tháp có thể bổ sung lực lượng tài năng, phục vụ công tác đào tạo chuyên sâu và sẵn sàng cạnh tranh ở các giải đấu quốc gia cũng như quốc tế.