Cử tạ Đồng Tháp chinh phục đỉnh cao

Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm phát triển các môn thể thao thế mạnh, tỉnh Đồng Tháp còn chú trọng đầu tư một số môn thể thao có tiềm năng như: Cử tạ, Bắn cung, Điền kinh hay Canoeing... Trong đó, bộ môn Cử tạ sau gần 4 năm thành lập đã mang về nhiều huy chương cho Thể thao Đồng Tháp từ cấp khu vực đến toàn quốc.

Được sự thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh quyết định đầu tư huấn luyện môn Cử tạ. Đây là môn thể thao Olympic có nhiều điều kiện phát triển và phù hợp với định hướng xây dựng thể thao thành tích cao của tỉnh. Ngành Thể thao tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng, sau khi thành lập, bộ môn Cử tạ sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh huy chương cho tỉnh Đồng Tháp tại các giải đấu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia.

cu-ta-1715061919.jpg
Các vận động viên tích cực tập luyện

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia môn cử tạ của quốc gia, Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh hoàn thành việc lập kế hoạch phát triển bộ môn; tập huấn chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên; xây dựng giáo án huấn luyện; tuyển chọn vận động viên năng khiếu đáp ứng các yêu cầu về số liệu hình thái, tố chất chuyên môn. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng từ kế hoạch phát triển, đến yếu tố lực lượng, bộ môn Cử tạ Đồng Tháp chính thức được thành lập, đến nay, có 5 vận động viên nhóm năng khiếu (từ 11-16 tuổi).

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương sau khi được phân công phụ trách huấn luyện môn Cử tạ tích cực học hỏi từ các chuyên gia của Cử tạ Việt Nam để nâng cao chuyên môn cho bản thân. Gần 4 năm qua, từ những kiến thức, kinh nghiệm được trau dồi, huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương đã áp dụng trong công tác huấn luyện nhóm vận động viên năng khiếu của bộ môn.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương, Cử tạ là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều thể lực, chế độ tập luyện khắc nghiệt. Qua thời gian nỗ lực triển khai công tác huấn luyện dựa trên các bài tập kỹ thuật bổ trợ và đòn tạ, kỹ thuật và thể lực của nhóm vận động viên năng khiếu có bước phát triển đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, bộ môn cũng gọi về 2 vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Huỳnh Thị Nho từ tỉnh Tiền Giang. Sau nhiều năm chinh chiến cho tỉnh bạn, bộ đôi vận động viên của Đồng Tháp thể hiện được chuyên môn và giành được nhiều thành tích tốt giúp cho bộ môn Cử tạ có được nền tảng đảm bảo yêu cầu phát triển.

Dù là môn thể thao còn “non trẻ”, nhưng từ khi thành lập đến nay, bộ môn Cử tạ thể hiện được tiềm năng phát triển khi mang về cho thể thao Đồng Tháp nhiều huy chương tại các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia. Tiêu biểu là lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, 2 vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Huỳnh Thị Nho mang về cho đoàn Thể thao Đồng Tháp 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Bên cạnh Nguyễn Thị Huyền và Huỳnh Thị Nho, bộ môn Cử tạ thường xuyên tạo điều kiện cho những vận động viên năng khiếu có cơ hội thi đấu cọ xát ở các giải đấu trong hệ thống của quốc gia.

cu-ta2-1715061955.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Huyền mang về nhiều huy chương cho tỉnh Đồng Tháp

Tại Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023, vận động viên Nguyễn Thị Huyền mang về 3 huy chương vàng, còn Huỳnh Thị Nho giành được 3 huy chương bạc. Đáng chú ý, 2 gương mặt trẻ Võ Thị Yến Vy (sinh năm 2009) và Nguyễn Nhựt Phương Anh (sinh năm 2008) cũng xuất sắc đạt 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, giúp bộ môn Cử tạ giành tổng cộng 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Năm 2023 với thành tích đạt 1 huy chương bạc, 8 huy chương đồng tại các giải cấp quốc gia, bộ môn Cử tạ hướng đến mùa giải năm 2024 với những mục tiêu nâng cao thành tích. Ban huấn luyện bộ môn Cử tạ Đồng Tháp kỳ vọng các vận động viên tiếp tục cạnh tranh huy chương tại giải Cử tạ vô địch trẻ toàn quốc do tỉnh An Giang tổ chức trong tháng 6/2024. Bên cạnh đó, 2 vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Huỳnh Thị Nho đang có được phong độ ổn định, nên đề ra mục tiêu nâng cao thành tích tại giải vô địch Cử tạ các câu lạc bộ quốc gia (tháng 8/2024) và giải vô địch Cử tạ quốc gia (tháng 11/2024). Qua đó, góp phần mang về nhiều thành tích cho bộ môn Cử tạ và Thể thao Đất Sen hồng.

Lê Thanh