Cụ thể, theo cuốn sách "Transfer Insider" của Christian Falk, xuất bản bởi Bild, người đại diện cũ của Ronaldo là Jorge Mendes đã tích cực giới thiệu "ngôi sao" 40 tuổi này đến Ban lãnh đạo Bayern Munich khi chuẩn bị rời Man United.
"Siêu cò" Mendes đã chuẩn bị một hồ sơ đặc biệt làm nổi bật những lợi ích mà CR7 có thể mang lại, bao gồm khả năng truyền thông, thương mại hóa và sự ảnh hưởng toàn cầu.
Oliver Kahn - Giám đốc Điều hành của Bayern Munich vào thời điểm đó - thừa nhận rằng, các cuộc thảo luận đã diễn ra. Ngoài Bayern Munich, Dortmund cũng nhận được lời đề nghị tương tự. Tuy nhiên, cả 2 câu lạc bộ Đức đều quyết định không tiến hành thương vụ này.

Bayern Munich nghiêm túc xem xét việc ký hợp đồng với Ronaldo, nhưng lo ngại phòng thay đồ sẽ bị ảnh hưởng sau sự xuất hiện của CR7. Ban lãnh đạo Bayern Munich tin rằng vị thế "ngôi sao" của Ronaldo có thể gây ra những xáo trộn trong đội ngũ và làm mất cân bằng về lương bổng.
Robert Lewandowski - cầu thủ có thu nhập cao nhất của Bayern thời điểm đó - chỉ nhận khoảng 24 triệu euro mỗi năm, trong khi Ronaldo đã kiếm được khoảng 29 triệu euro tại Man United và được cho là muốn có mức lương tương tự tại sân Allianz Arena.
Dortmund cũng đưa ra quyết định tương tự Bayern Munich, khi họ cho rằng những lợi ích thương mại mà Mendes hứa hẹn không đủ để bù đắp cho những rủi ro về mặt thể thao và tài chính. Lập trường của cả 2 câu lạc bộ này cho thấy rằng các đội hàng đầu châu Âu không sẵn sàng hy sinh sự đoàn kết của câu lạc bộ và sự cân bằng lâu dài chỉ vì một "ngôi sao".
Với việc không có lời đề nghị nào từ châu Âu, chương cuối của Ronaldo tại Man United đã kết thúc một cách đột ngột vào tháng 11/2022 sau cuộc xung đột với huấn luyện viên Erik ten Hag. Tiền đạo người Bồ Đào Nha quyết định gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023 với mức thu nhập lên đến 200 triệu euro/năm, bao gồm tiền lương và các hợp đồng quảng cáo.
Hồi tháng 6 vừa qua, Cristiano Ronaldo đã đồng ý gia hạn hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Al Nassr, với những điều khoản chưa từng có trong lịch sử làng bóng đá.

Các nguồn như Marca, Goal, ProbitasReport cho biết Ronaldo sẽ nhận khoảng 550.000 euro mỗi ngày, tương đương 3,8 triệu euro mỗi tuần, khoảng 15,2 triệu euro mỗi tháng và khoảng 183 triệu euro mỗi năm.
Mức lương này giúp Ronaldo giữ vững vị thế người lãnh lương cao nhất làng bóng đá, dù sụt giảm một chút so với mức lương 200 triệu euro trước đây.
Nhưng ngoài lương, điều quan trọng là Ronaldo được Al Nassr đề nghị quyền sở hữu 5% cổ phần ở câu lạc bộ. Câu lạc bộ Al Nassr hiện thuộc sở hữu 75% bởi Quỹ Đầu tư công Saudi (PIF), nên việc tích hợp Ronaldo vào cấu trúc cổ đông có thể mang ý nghĩa lớn về hình ảnh và đầu tư dài hạn.
Hiện Cristiano Ronaldo đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế. Theo Lịch thi đấu, vào ngày 6 và 10/9, tuyển Bồ Đào Nha sẽ có 2 trận đấu quan trọng tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, lần lượt trước Armenia và Hungary. Với phong độ ấn tượng, Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu của "Seleccao" tại chiến dịch lần này. Lão tướng sinh năm 1985 hướng đến mục tiêu dự kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp trong sự nghiệp.