Đây là trận đấu mang tính bản lề trong hành trình giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết và cũng là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik định hình rõ hơn bộ khung nhân sự cho chiến dịch dài hơi sắp tới.
Danh sách triệu tập lần này vẫn giữ được sự ổn định với nhiều trụ cột từng góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Có thể kể đến như: Thủ môn: Nguyễn Đình Triệu. Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ. Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức. Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh

Sự hiện diện của các cầu thủ này sẽ là nền tảng kinh nghiệm và sự ổn định về lối chơi, góp phần giúp đội tuyển giữ vững bản sắc thi đấu.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Công Phượng, người từng nhiều năm là trụ cột hàng công của đội tuyển. Lần gần nhất anh khoác áo tuyển là ở trận giao hữu thắng Palestine 2-0 vào tháng 9/2023. Sau thời gian thi đấu tại Nhật Bản cho Yokohama FC, Công Phượng trở lại Việt Nam và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước tại Giải hạng Nhất Quốc gia. Với 7 bàn thắng sau 18 vòng đấu, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa giải 2024-2025 và có phong độ rất ổn định.
Bên cạnh sự trở lại của Công Phượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho một tân binh đáng chú ý đó là Cao Jason Quang Vinh Pendant, hậu vệ trái đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1997 vừa chính thức nhập quốc tịch Việt Nam hồi tháng 3/2025 và đây sẽ là lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Phong độ ấn tượng của Jason Quang Vinh tại V.League, Cúp Quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 - nơi anh cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội lọt vào tới trận chung kết - đã thuyết phục Ban huấn luyện. Jason đã có 31 trận ra sân mùa này, thi đấu gần 2.700 phút và ghi 2 bàn.
Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip cũng được triệu tập trở lại sau khi vắng mặt ở đợt hội quân gần nhất vì lý do gia đình. Anh cùng Jason đang là những trụ cột phòng ngự đáng tin cậy của Công an Hà Nội.
Dù vậy, đội tuyển lần này cũng ghi nhận nhiều sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương, bao gồm tiền đạo: Nguyễn Xuân Sơn, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Toàn (tái phát chấn thương tại V.League), tiền vệ Doãn Ngọc Tân, các hậu vệ như Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh (bị đau sau trận chung kết lượt về giải các câu lạc bộ Đông Nam Á).
Ngoài ra, trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng gây bất ngờ khi anh không có tên dù đang có phong độ tốt, góp phần giúp câu lạc bộ Ninh Bình thăng hạng sớm tại Giải hạng Nhất Quốc gia.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội vào ngày 29/5, bao gồm cả các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội. Dù đội bóng này còn trận đá bù vòng 20 V.League vào ngày 3/6, họ vẫn cam kết dành lực lượng tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.
Dự kiến ngày 6/6, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ di chuyển sang Malaysia để làm quen thời tiết, điều kiện sân bãi và tập luyện thêm ba ngày trước khi bước vào cuộc chạm trán với đội chủ nhà tại sân vận động Bukit Jalil (Kuala Lumpur). Trận đấu với Malaysia được xem là then chốt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F - vị trí gần như đảm bảo một suất trực tiếp vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.
Với sự trở lại của những tên tuổi kỳ cựu như Công Phượng và làn gió mới từ các cầu thủ Việt kiều như Jason Quang Vinh, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược nhân sự. Việc dung hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa những trụ cột đã khẳng định đẳng cấp với các nhân tố mới đầy triển vọng, sẽ là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.
