
Nagoya, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 4 tiếng rưỡi lái xe, sẽ là tâm điểm của sự kiện Paralympic hàng đầu châu Á vào năm 2026. Từ ngày 18 đến 26/10/2026, ngày hội thể thao lớn nhất thế giới dành cho các vận động viên người khuyết tật sẽ được diễn ra, rút ngắn về thời gian nhưng không giảm về số lượng môn thi đấu và vận động viên tham gia tranh tài. Tổng cộng 45 đoàn đến từ các Ủy ban Olympic quốc gia của châu Á sẽ có mặt, tranh tài ở 18 môn thể thao tại thành phố có 2,3 triệu dân này.
Nagoya, thủ phủ của tỉnh Aichi ở Nhật Bản, là một trung tâm sản xuất và vận chuyển ở Honshu, sẽ đón từ 3.600 đến 4.000 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026. Trước đó, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 sẽ diễn ra tại thành phố này từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử giải đấu thể thao tổng hợp hàng đầu châu Á được tổ chức tại Nhật Bản, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.
Phiên bản thứ năm của Đại hội Thể thao Para Asiad, sự kiện Paralympic lớn nhất sau Thế vận hội Paralympic Paris 2024 từ ngày 28/8 đến 8/9/2024, sẽ có 18 môn thể thao sau được tổ chức tranh tài, gồm:
• Para bắn cung
• Điền kinh Para
• Para cầu lông
• Bóng đá dành cho người khiếm thị
• Boccia (bóng màu)
• Đua xe đạp Para (Đường đua và Đường trường)
• Bóng ném
• Judo Para
• Cử tạ Para
• Bắn súng Para
• Bơi lội Para
• Bóng bàn Para
• Taekwondo Para
• Bóng chuyền ngồi
• Bóng rổ xe lăn
• Đấu kiếm xe lăn
• Bóng bầu dục xe lăn
• Quần vợt xe lăn
Ông Majid Rashed - Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á - tuyên bố: "Chúng tôi rất vui mừng được công bố danh sách đầy đủ các môn thể thao, mang lại sự chắc chắn cho các vận động viên và Ủy ban Paralympic quốc gia đang lên kế hoạch cho Đại hội Thể thao Para Asiad Aichi-Nagoya. Hai năm sau Paris và 2 năm trước Los Angeles 2028 - Thế vận hội của chúng tôi cho phép các vận động viên thực sự kiểm tra khả năng của họ trong môi trường thể thao đa môn quy mô lớn.
Hơn nữa, sự kiện này cũng đóng góp vào việc duy trì sự nhiệt tình và quan tâm đến thể thao dành cho người khuyết tật, với sự bao phủ đáng kể của truyền thông. Chúng tôi vô cùng tự hào về sự kiện thể thao này và tầm quan trọng của chúng bởi Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật châu Á đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Phong trào Paralympic ở châu lục”.