Cơn sốt World Cup Bóng đá nữ 2023 tại Sydney

Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá đã diễu hành qua Cầu Cảng Sydney vào ngày 26/6 để đánh dấu 25 ngày trước khi giải Bóng đá nữ vô địch thế giới khởi tranh ở Australia và New Zealand, khuấy động bầu không khí sôi nổi và “thổi cơn sốt” cho sự kiện được đánh giá là gây nhiều chú ý nhất trong các giải World Cup Bóng đá nữ từ trước tới nay.

sydney15-1687841095.jpg

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ước tính, có khoảng 4.000 người đã bất chấp nhiệt độ lạnh giá để tham gia sự kiện vào sáng sớm trên cây cầu nổi tiếng. Đồng chủ nhà Australia và New Zealand sẽ bắt đầu tổ chức giải đấu gồm 32 đội vào ngày 20/7 với đội tuyển nữ Matildas đấu với Ireland ở Sydney và Football Ferns đối đầu với Na Uy ở Auckland. FIFA cho biết, hơn 1 triệu vé của 64 trận đấu tại 9 thành phố chủ nhà đã được bán, vượt qua tổng doanh số bán vé của World Cup 2019 tại Pháp.

Bà Rhiannon Martin - một quan chức của FIFA - nói với các phóng viên, rất kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ là một “cột mốc” cho bóng đá nữ ở Australia. Mỗi cầu thủ tại World Cup sẽ kiếm được ít nhất 30.000 USD, nhà vô địch năm nay sẽ mang về 270.000 USD mỗi người. Việc tăng số tiền thưởng cho thấy, “bóng đá nữ đang thực sự được coi trọng”.

sydney18-1687841838.png
sydney19-1687841838.png
sydney14-1687841129.jpg
sydney4-1687841129.jpg
sydney20-1687841838.jpg
sydney21-1687841838.jpg
sydney5-1687841128.jpg
sydney-1687841128.jpg
sydney2-1687841129.jpg
sydney17-1687841377.jpg
sydney12-1687841129.png
Phương Hạnh