Câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force sẽ đại diện Thái Lan tham dự giải Bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023

Nhà đương kim vô địch Thailand League 2021-2022 là câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force sẽ đến Việt Nam tham dự giải Bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Giải Bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 - Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC Women's Club) sẽ diễn ra từ ngày 25/4 đến 5/2 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc, Việt Nam. Tham dự giải có 9 đội Bóng chuyền thuộc các quốc gia là chủ nhà Việt Nam cùng với Kazakhstan, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông và Mông Cổ.

Để chuẩn bị cho giải, mới đây, phía Thái Lan đã xác nhận câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force sẽ đến Việt Nam tham dự AVC Women's Club.

Theo quy định từ Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, các đội đều có thể mang theo 2 ngoại binh đến với giải đấu này. Tuy nhiên, ở tại mỗi thời điểm trên sân, chỉ có 1 ngoại binh được phép thi đấu. Vì vậy, câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force sẽ mang theo đối chuyền Natasa Cikiriz (Nga) - sinh năm 1995 cao 1m93 đến Việt Nam.

bong-chuyen-thai-lan-1680153951.jpg
Câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force là nhà vô địch Thailand League 2021-22, Á quân mùa giải 2022-2023

Bên cạnh đó, câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force còn mang đến những cầu thủ mạnh nhất bao gồm những tay đập thuộc đội tuyển quốc gia là Sasipaporn Janthawisut, Thanacha Sooksod, Wipawee Srithong và "ngôi sao" thế giới Nootsara Tomkom - cựu thành viên đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Đội còn có sự tăng cường một số tay đập là chủ công Kanjana Kuthaisong và đối chuyền Suthina Pasang - Câu lạc bộ Salming RSU VC. Về tay đập Kanjana Kuthaisong, cô đã khá quen thuộc với lối đánh của Việt Nam bởi đã trải qua 2 mùa giải vô địch quốc gia đánh thuê tại đất Việt.

Theo bốc thăm thi đấu, tại AVC Women's Club câu lạc bộ Diamond Food Fine Chef - Air Force sẽ thi đấu ở bảng B cùng với Kazakhstan, Trung Quốc, Hồng Kông và Mông Cổ. Còn ở bảng A là chủ nhà Việt Nam, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Iran.

Trong lịch sử giải Bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á, các đội bóng tới từ Thái Lan với 6 lần vô địch chỉ kém duy nhất Trung Quốc (8 lần). Nhà đương kim vô địch hiện tại là câu lạc bộ Kuanysh - Kazakhstan, đội vô địch nhiều nhất là Ngân hàng Bột Hải Thiên Tân với 5 lần lên ngôi. Mùa giải 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 25/4 đến ngày 2/5 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc - Việt Nam.

Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á - Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC Women's Club) là cuộc thi Bóng chuyền câu lạc bộ cấp châu lục thường niên do Liên đoàn Bóng chuyền châu Á tổ chức. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 tại Thái Lan, đội vô địch sẽ mang về tấm vé vào tham dự giải Bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới.

P.V