Trong trận đấu mở màn của cả hai đội, các cầu thủ U17 Việt Nam đã cho thấy sự vượt trội cả về tư duy, trình độ, đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu trước U17 Malaysia. Thực tế trên sân cũng cho thấy, đội bóng do huấn luyện viên Shukor Adan dẫn dắt chỉ đủ sức đứng vững được hơn 10 phút trước khi phải nhận liên tiếp 3 bàn thua ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Đặc biệt, đây đã là trận thua thứ hai chỉ trong vòng vài thàng với cùng tỷ số đậm 0-4 cho thấy sự chênh lệch rõ ràng về thực lực của 2 đội. Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về U17 Việt Nam và chỉ trong vài ngày, mọi chuyện rất khó thay đổi.
Thực tế, U17 Malaysia phải cảm ơn U17 Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng với chủ nhà U17 Indonesia mới lách được qua khe cửa hẹp để vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở lượt trận cuối tại bảng A, U17 Việt Nam với ưu thế về điểm số có quyền lựa chọn đối thủ ở trận bán kết, chỉ cần để thua Indonesia 3 bàn, chắc chắn giành ngôi nhì bảng B để gặp U17 Lào. Tuy nhiên, huấn luyện viên Cristiano Roland và các cầu thủ U17 Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng để thẳng tiến đến trận chung kết sau khi vượt qua đương kim vô địch U17 Australia.
U17 Malaysia đã đứng lên sau thất bại ê chề trước U17 Việt Nam, nhưng thầy trò huấn luyện viên Shukor Adan cũng phải nhờ vào vận may đến kịp lúc mới thuận đường tiến vào chung kết. Mặc dù tuyên bố rất mạnh miệng, nhưng chính huấn luyện viên Shukor Adan cũng phải thừa nhận sự vượt trội của U17 Việt Nam: “Chúng tôi biết U17 Việt Nam rất mạnh.Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Chắc chắn U17 Malaysia sẽ tiếp cận trận đấu khác hẳn với trước…".
Kịch bản khả thi nhất với U17 Malaysia là chơi phòng ngự chặt chẽ để không bị thủng lưới sớm và vỡ trận trước U17 Việt Nam như 2 trận đấu gần nhất đã phải nhận tới 8 bàn thua mà không ghi nổi 1 bàn danh dự. Các chân sút của U17 Việt Nam như Đăng Dương, Sỹ Bách, Đại Nhân, Nguyễn Lực… có kỹ thuật cá nhân khéo léo và tư duy chiến thuật tốt vẫn sẽ là thử thách thực sự với các hậu vệ và cả thủ môn U17 Malaysia. Trong trận đấu ở vòng bảng, Văn Dương, Sỹ Bách và cả trung vệ Mạnh Cường đã ghi bàn cho U17 Việt Nam. Dù giành chiến thắng đậm, nhưng huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn lên tiếng cảnh báo các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam, không được phép chủ quan và tự mãn: “U17 Malaysia sẽ bước vào trận Chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ được sự bình tĩnh và chủ động trong việc triển khai lối chơi…”.
Tương quan lực lượng và mọi sự so sánh đều đang nghiêng hẳn về U17 Việt Nam, trước trận Chung kết đã ghi được 16 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất. Lối chơi tấn công đa dạng với sự cơ động ở 2 cánh và khả năng cầm trịch, phát động tấn công của Nguyễn Lực chính là điểm sáng trong lối chơi của U17 Việt Nam. Chỉ cần thi đấu đúng sức, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua U17 Malaysia để có lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch tại Giải U17 Đông Nam Á và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải.
U17 Việt Nam có 60% khả năng giành chiến thắng trong trận chung kết
Chat GPT đưa ra dự báo, đội tuyển U17 Việt Nam có xác suất giành chiến thắng trước U17 Malaysia ngay trong 90 phút thi đấu chính thức với tỷ lệ lên tới 60%, trong khi đối thủ chỉ có 20% cơ hội “lật kèo” và khả năng 2 đội bất phân thắng bại và trận đấu phải kéo dài vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu 11m là 20%.
Trận chung kết Giải Bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 24/4 trên sân vận động Gelora Delta ở Đông Java - Indonesia. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 đội tuyển U17 Australia và U17 Lào sẽ tranh hạng ba.
Đội tuyển U17 Việt Nam đã 3 lần giành chức vô địch U17 Đông Nam Á vào các năm 2006, 2010 và 2017, ngang bằng thành tích của U17 Australia và U17 Thái Lan. Nếu đánh bại U17 Malaysia để có lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải U17 Đông Nam Á.
