Tiếp đoàn về phía Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa có ông Nguyễn Duy Tự - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn; ông Phạm Cẩm Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; ông Nguyễn Văn Hoàn - Chánh Văn phòng; ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban Trọng tài; cùng sự có mặt của ông Cao Tiến Đoan - Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và ông Cao Hoàng Đức - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Tự đã báo cáo những kết quả nổi bật của bóng đá địa phương trong thời gian qua. Phong trào bóng đá cộng đồng đã lan tỏa rộng khắp tỉnh; công tác đào tạo trẻ được chú trọng bài bản; nhiều câu lạc bộ thành viên hoạt động chuyên nghiệp, nền nếp. Đặc biệt, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội với chức vô địch Cúp Quốc gia 2023, Siêu Cúp Quốc gia 2023-2024, đồng thời duy trì sự ổn định tại giải V.League. Các đội trẻ của câu lạc bộ cũng thường xuyên gặt hái huy chương tại các giải đấu quốc gia, trong khi hoạt động bóng đá học đường và cộng đồng thu hút hàng nghìn thanh thiếu niên tham gia.

Tuy nhiên, Bóng đá Thanh Hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và nhân sự, nhất là tại khu vực nông thôn và miền núi. Ông Nguyễn Duy Tự kiến nghị VFF hỗ trợ công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, tạo điều kiện đăng cai các giải quốc gia và tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ, huấn luyện viên địa phương.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực và năng động của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trong phát triển bóng đá địa phương. Ông nhấn mạnh Thanh Hóa là một trong những địa phương quan trọng, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Để phát triển bền vững, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, Thanh Hóa cần tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm huấn luyện viên, trọng tài và hướng dẫn viên phong trào. VFF cam kết sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn và phối hợp đưa các giải bóng đá phong trào cấp quốc gia về địa phương nhằm nâng cao chất lượng và quy mô hoạt động.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá cao đề xuất xây dựng Bệnh viện phục hồi chức năng cho vận động viên của bóng đá Thanh Hóa, cho rằng đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện đại trong thể thao. Hiện VFF đã hợp tác với Trung tâm Y học thể thao Vinmec - đơn vị được AFC công nhận là Trung tâm Y học thể thao xuất sắc - và sẽ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Thanh Hóa trong lĩnh vực này.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khuyến khích Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa sớm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới để kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển dài hạn. Ông nhấn mạnh, VFF luôn coi trọng sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các liên đoàn thành viên, coi đây là chìa khóa để xây dựng nền bóng đá Việt Nam phát triển vững mạnh từ gốc rễ, hướng tới thành công ở cấp độ chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia.


Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và tin tưởng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của bóng đá Thanh Hóa trong thời gian tới.