Chủ tịch FAT đặt mục tiêu “cú Poker” huy chương vàng Bóng đá tại SEA Games 33

Ngày 1/10, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT), đã tuyên bố mục tiêu lớn của Bóng đá Thái Lan tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 là giành trọn cả 4 huy chương vàng môn Bóng đá và Futsal, nhằm khẳng định lại vị thế số 1 khu vực ngay trên sân nhà. SEA Games 33 dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại 3 địa phương gồm: Bangkok, Songkhla và Chonburi.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, Madam Pang nhấn mạnh: “Thi đấu ở đâu không quan trọng, điều cốt lõi là phải vô địch. Tôi muốn thấy Thái Lan giành cả 4 huy chương vàng bóng đá, futsal tại SEA Games lần này”, bao gồm các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Mục tiêu “cú ăn 4” được FAT đặt ra từ đầu năm 2025 trong cuộc họp của Ủy ban Tuyển chọn Thể thao Thái Lan, với mục tiêu chung là 234 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. Việc tái lập thành tích toàn thắng 4 huy chương vàng môn Bóng đá được xem là trọng tâm chiến lược, nhằm nối tiếp kỳ tích từng đạt được tại SEA Games 2013 khi Thái Lan thống trị tuyệt đối Bóng đá và Futsal.

pang-1759311803485247685648-1759450221.webp
Madam Pang cùng FAT đặt mục tiêu giành “cú Poker” tại SEA Games 33

Tuy nhiên, thách thức cho đội chủ nhà không hề nhỏ khi các đối thủ mạnh như Việt Nam và Indonesia đang trở thành những đối trọng đáng gờm. Cạnh tranh ở các nội dung bóng đá nam và futsal nam hứa hẹn diễn ra khốc liệt giữa 3 đội bóng hàng đầu khu vực. Ở Bóng đá nữ và Futsal nữ, Việt Nam cũng được dự đoán sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và mạnh mẽ với Thái Lan.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đang bước vào chiến dịch Vòng loại ASIAN Cup 2027, nằm ở bảng D cùng đội tuyển Đài Bắc - Trung Hoa. Hai trận đấu quan trọng diễn ra ngày 9/10 trên sân Rajamangala và ngày 14/10 trên sân khách quyết định khả năng giành vé tham dự giải châu lục. Thể hiện sự quyết tâm, Madam Pang khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của 2 trận đấu này đồng thời nhấn mạnh đội ngũ liên quan cần phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm chung để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Khi được hỏi về tương lai của huấn luyện viên Masatada Ishii trong trường hợp đội tuyển Thái Lan không thể giành vé dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, Madam Pang chỉ trả lời đơn giản: “Tất cả những người liên quan cần phải cùng nhau làm việc và chịu trách nhiệm để đạt được mục tiêu”.

SEA Games 33 không chỉ là cơ hội để Bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế thống trị trong khu vực mà còn là sân khấu để khẳng định sức mạnh và tinh thần quyết thắng ngay trên sân nhà, nơi mà “Voi chiến” quyết tâm giành trọn bộ huy chương vàng Bóng đá và Futsal, mở màn cho hành trình chinh phục Thể thao Đông Nam Á năm 2025.

Bảo Ngọc