Ông Chu Đình Nghiêm giành giải "Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League 2022", Văn Quyết được vinh danh

Ban Tổ chức V.League vừa công bố giải thưởng dành cho tập thể và cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2022. Những gương mặt quen thuộc như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hay tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đều được vinh danh.

Danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất thuộc về Chu Đình Nghiêm. Mùa giải vừa qua, ông giúp Hải Phòng cán đích ở vị trí thứ hai. Kể từ khi tiếp quản đội chủ sân Lạch Tray, cựu thuyền trưởng Hà Nội đã thổi luồng gió mới vào cách chơi của đội bóng đất Cảng. Hải Phòng kiếm được 48 điểm sau 24 trận và chỉ kém đội vô địch Hà Nội 2 điểm.

nghiem-1669848491.jpeg
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trải qua mùa giải 2022 thăng hoa cùng Hải Phòng.

Với nòng cốt là các cầu thủ ngôi sao như Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng hay Châu Ngọc Quang, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm biến Hải Phòng thành đối trọng lớn nhất của Hà Nội. Dù không thể giúp Hải Phòng lên ngôi sau hàng loạt cú sảy chân ở giai đoạn cuối mùa giải, tuy nhiên chiến lược gia gốc Thanh Hóa vẫn xứng đáng với giải thưởng cá nhân danh giá dành cho huấn luyện viên.

Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về “lão tướng” Nguyễn Văn Quyết. Bước sang năm 2022, Hà Nội được đánh giá sẽ yếu đi khi chia tay trụ cột Nguyễn Quang Hải. Mặt khác, Đoàn Văn Hậu hay Đỗ Duy Mạnh đều bị hoài nghi về mặt phong độ. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quyết đã cho thấy vì sao mình là thủ lĩnh của đội bóng thủ đô.

vnpvanquyet5-1669848659.jpeg
Đội trưởng của Hà Nội FC luôn toả sáng mỗi khi ra sân ở mùa giải 2022.

Theo thống kê, anh ra sân chỉ 18 trận nhưng ghi tới 6 bàn thắng, thành tích chỉ kém 2 chân sút Lucao và Phạm Tuấn Hải. Thậm chí, phong độ thăng hoa đã giúp tiền đạo sinh năm 1991 được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập tham dự AFF Cup 2022. Về danh hiệu tập thể, anh cũng đã cùng Hà Nội vô địch cả V.League lẫn Cúp Quốc gia.

Các giải thưởng cá nhân còn lại như cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng), bàn thắng đẹp nhất thuộc về Phạm Tuấn Hải (Hà Nội) và "Vua phá lưới" thuộc về Rimario Gordon (Hải Phòng). Đây là mùa giải chứng kiến phong độ hủy diệt của cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai khi anh ghi tới 17 bàn.

Các hạng mục giải thưởng cá nhân V.League 2022

- HLV xuất sắc nhất: Chu Đình Nghiêm

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Quyết

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Phi Hoàng

- Vua phá lưới: Rimario Gordon

- Bàn thắng đẹp nhất: Phạm Tuấn Hải

- Trọng tài xuất sắc nhất: Nguyễn Đình Thái

Anh Minh