Phan Văn Đức phá hợp đồng với Sông Lam Nghệ An

Đội bóng xứ Nghệ chính thức xác nhận, "ngôi sao" của họ là Phan Văn Đức đã phá vỡ hợp đồng để chia tay câu lạc bộ sau V.League 2022 và chân sút này sẽ có bến đỗ mới trong mùa giải 2023.

Chiều ngày 1/12, fanpage của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã ra thông báo: “Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An xin trân trọng thông báo, cầu thủ Phan Văn Đức đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng trước thời hạn tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để khoác áo đội bóng mới theo nguyện vọng. Sông Lam Nghệ An FC xin chúc Phan Văn Đức tỏa sáng và thành công trong môi trường mới!”.

img-5689-1669946535.jpeg

Trên trang chủ của câu lạc bộ, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch đội bóng xứ Nghệ chia sẻ: “Sông Lam Nghệ An luôn nỗ lực và mong muốn các cầu thủ ở lại cống hiến lâu dài cho đội bóng. Đó cũng là mong muốn của tất cả người hâm mộ xứ Nghệ. Điều này đã được thể hiện qua việc năm vừa rồi chúng tôi đã ký hợp đồng giữ chân các trụ cột và gọi trở lại một số cầu thủ kỳ cựu”.

"Tuy nhiên, một khi cầu thủ đã không còn động lực cống hiến cho đội bóng quê hương, Sông Lam Nghệ An cũng không thể miễn cưỡng mà giữ lại. Với Phan Văn Đức, chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Xin chúc Văn Đức thành công!”

dsc9131-1669640918865376911692-1669946503.jpeg

Trước đó cách đây 2 ngày, fanpage của Công an Hà Nội (đơn vị nhận chuyển giao đội Công an Nhân dân) có bài viết khẳng định, Văn Đức sẽ đầu quân cho tân binh V.League này trong mùa giải tới.

Sau đó, người được cho là đại diện của Văn Đức cũng như fanpage của Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ đội bóng nào chính thức liên hệ với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để giải phóng hợp đồng cho Phan Văn Đức”.

Với thông báo này, Văn Đức đã chính thức không còn người của đội bóng xứ Nghệ và cũng có thể khẳng định, tuyển thủ Quốc gia này sẽ đầu quân cho Công an Hà Nội ở mùa giải tới.

Trên trang chủ của Sông Lam Nghệ An cũng công bố hợp đồng mới với huấn luyện viên thể lực kiêm phân tích dữ liệu GPS Tiago Jose Almeida Goncalves. Huấn luyện viên Tiago Almeida sinh năm 1984 và là người Brazil. Từ năm 2014 đến nay, ông đã từng làm việc với các đội bóng tại CHLB Đức, Hàn Quốc, UAE và Thái Lan.

tiago-1669946681.jpeg

Phong trào sử dụng huấn luyện viên thể lực đến từ nước ngoài rộ lên ở V.League trong khoảng 3 năm trở lại đây. Hàng loạt những huấn luyện viên thể lực đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Brazil… đã đặt chân tới các đội bóng lớn ở V.League. Thậm chí, một số câu lạc bộ đã thay tới 3, 4 huấn luyện viên thể lực khác nhau trong những năm qua.

Trong khi đó, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ưu tiên sử dụng những trợ lý người Việt. Điều này khiến họ trở thành một trong số ít những đội bóng ở V.League vẫn còn giữ nguyên Ban huấn luyện thuần Việt hồi đầu V.League 2022, kể cả khi đã nhận nguồn vốn lớn từ nhà đầu tư mới.

Anh Minh