Ngày 6/3, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố tình hình tài chính các câu lạc bộ dự Cúp châu Âu trong năm 2024. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là kỉ lục mới do Chelsea thiết lập.

Cụ thể, theo báo cáo của UEFA, trong năm tài chính 2024, Chelsea sở hữu đội hình có giá trị lên tới 1,66 tỉ euro (tương đương 1,39 tỉ bảng Anh), vượt qua kỉ lục do Real Madrid thiết lập vào năm 2020 (1,12 tỉ bảng Anh). Điều đó đồng nghĩa The Blues đã trở thành câu lạc bộ sở hữu đội hình đắt giá nhất lịch sử.
Báo cáo này của UEFA được tính dựa trên tổng chi phí chuyển nhượng. Đây là điều dễ hiểu bởi dưới thời tỉ phú Todd Boehly, Chelsea đã chi rất đậm để cải tổ đội hình. Họ đã phá nhiều kỉ lục chuyển nhượng để sở hữu đội hình hiện tại.
Thống kê cho thấy, kể từ khi tiếp quản Chelsea vào tháng 5/2022, Chủ tịch Todd Boehly đã chi hơn 1,5 tỉ bảng để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, trong 2 mùa giải gần nhất (2022-2023 và 2023-2024), The Blues đều cán đích ngoài tốp 4 Premier League cũng như không giành danh hiệu nào. Sang mùa này, dưới thời tân huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea cũng đang gặp nhiều khó khăn khi đứng thứ 5 Premier League. Phong độ kém ấn tượng của The Blues khiến nhiều cổ động viên thất vọng.
Trong trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Todd Boehly khẳng định, ông không thể làm hài lòng tất cả người hâm mộ, đồng thời cho biết mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. “Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện các cổ động viên biểu tình là điều bình thường. Bạn sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không cần phải nghe theo lời của họ. Bạn không thể thay đổi xoành xoạch được. Chúng tôi chỉ đang cố gắng thực hiện 1 kế hoạch và nhận ra rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng”, tỉ phú người Mỹ nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Boehly cũng chỉ trích truyền thông Anh vì đã kích động sự bất bình của người hâm mộ và phóng đại những câu chuyện để trục lợi: “Truyền thông phóng đại và cắt ghép thông tin rất nhiều. Tất nhiên, tôi sẽ không bận tâm đến những thông tin đó”.
Trong khi đó, ngoài Chelsea, chỉ 3 câu lạc bộ khác sở hữu đội hình vượt mốc 1 tỉ euro trong năm tài chính 2024 là Man City, Man Utd và Arsenal. Nhìn rộng hơn, trong top 20 câu lạc bộ sở hữu đội hình tốn kém nhất năm 2024, Premier League áp đảo với sự góp mặt của 9 câu lạc bộ. Thậm chí, đội hình của West Ham còn vượt qua cả Barcelona hay AC Milan.
Cũng theo báo cáo của UEFA, trong năm tài chính 2024, PSG là câu lạc bộ đứng đầu về quỹ lương (658 triệu euro). Đứng thứ hai là Man City (554 triệu euro). Trong tốp 20 câu lạc bộ có quỹ lương cao nhất, Premier League cũng áp đảo với sự góp mặt của 9 câu lạc bộ.
Theo thống kê của UEFA, mức lương trung bình của cầu thủ đã tăng 4,5% so với năm 2023, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng doanh thu. Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin đã cảnh báo các câu lạc bộ về nhiều mức chi, khiến họ gặp khó khăn về tài chính.