Chelsea ghi nhận khoản lỗ lớn nhất lịch sử bóng đá Anh

Dù ghi nhận khoản lỗ trước thuế lớn nhất lịch sử bóng đá Anh mùa 2024-2025, nhưng Ban lãnh đạo Chelsea vẫn tự tin khẳng định tình hình tài chính đã nằm trong kiểm soát.

Theo báo cáo European Club Finance and Investment Landscape do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công bố, Chelsea lỗ 407 triệu euro, tương đương 342 triệu bảng, trong năm tài chính 2024-2025. Đây là mức thâm hụt cao nhất từng được ghi nhận tại Anh và chỉ đứng sau kỷ lục 555 triệu euro của Barcelona mùa 2020-2021.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do việc Chelsea vắng mặt tại Champions League mùa trước (chỉ đá tại Conference League), dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng doanh thu từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng, bán vé và thương mại.

Đây là mùa giải đánh dấu năm thứ ba trọn vẹn Chelsea hoạt động dưới quyền sở hữu của tập đoàn do Clearlake Capital và Todd Boehly đứng đầu. Con số thua lỗ vượt xa các câu lạc bộ khác trong tốp 10 châu Âu. Juventus, Ajax, Manchester City hay Tottenham đều có mức âm thấp hơn đáng kể.

chelsea-1-1772153477.jpg

UEFA không công bố chi tiết cấu thành khoản lỗ. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết phần lớn con số đến từ các điều chỉnh kế toán, bao gồm việc ghi giảm giá trị cầu thủ và tài sản. Ngoài ra, Chelsea còn chịu phạt 31 triệu euro do vi phạm hai quy định tài chính của UEFA mùa trước.

Tổng lỗ ba năm theo cách tính của UEFA lên tới 622 triệu euro. Con số này vượt xa giới hạn 60 triệu euro theo quy tắc Football Earnings. Dù vậy, Chelsea đã đạt thỏa thuận dàn xếp với UEFA từ mùa hè năm ngoái. Theo thỏa thuận, nếu mức lỗ nằm trong kế hoạch đã đăng ký, câu lạc bộ sẽ không bị áp thêm án phạt.

Ở đấu trường quốc nội, các nguồn tin khẳng định Chelsea không vi phạm quy định lợi nhuận và bền vững của Premier League. Con số trình lên giải quốc nội có thể khác với báo cáo gửi UEFA do cách tính khấu hao và giao dịch nội bộ khác nhau.

Chelsea tin rằng, khoản lỗ lớn phản ánh quá trình tái cấu trúc tài chính hơn là hiệu suất vận hành hiện tại. Mùa hè trước, câu lạc bộ thu về khoảng 300 triệu bảng từ bán cầu thủ. Việc trở lại Champions League cũng hứa hẹn tăng doanh thu, với ước tính khoảng 80 triệu bảng tiền thưởng đã được ghi nhận. Báo cáo tài chính chi tiết mùa 2024-2025 sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng tới.

chelsea-1772153477.jpg

Bức tranh tài chính châu Âu cũng làm nổi bật sự thống trị của Ngoại hạng Anh. Trong 1 thập kỷ qua, doanh thu truyền hình của các câu lạc bộ hàng đầu xứ sương mù tăng tới 1,5 tỷ euro (1,3 tỷ bảng), gần bằng mức tăng gộp của tất cả các đội bóng thuộc 53 giải vô địch quốc gia khác tại châu Âu cộng lại (1,6 tỷ euro).

Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng nới rộng. Trong khi tổng doanh thu của các đội bóng ở Giải Ngoại hạng Anh tăng tới 3,5 tỷ euro, thì 649 câu lạc bộ còn lại của lục địa già (trừ 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu) cũng chỉ có mức tăng trưởng gộp tương đương con số đó.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nhận định: "Sau 1 thập kỷ đầy biến động, bóng đá châu Âu đã vượt qua khó khăn để đạt vị thế vững chắc. Doanh thu toàn ngành dự kiến sẽ phá vỡ mốc 30 tỷ euro lần đầu tiên trong năm tài chính 2025".

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)